1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hillary Clinton sử dụng thư điện tử sai luật?

(Dân trí) - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã vi phạm các quy định về lưu trữ liên bang khi sử dụng hòm thư điện tử cá nhân để tiến hành các công việc chính phủ trong thời gian tại nhiệm, báo chí Mỹ đưa tin.

Cựu Ngoại trưởng

Cựu Ngoại trưởng  Mỹ Hillary Clinton luôn sử dụng địa chỉ thư điện tử cá nhân để tiến hành các công việc chính phủ. (Ảnh: AP)

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, người cũng từng là Đệ nhất phu nhân của nước này, đã không có một địa chỉ thư điện tử chính phủ nào trong suốt nhiệm kỳ 4 năm tại Bộ Ngoại giao Mỹ, mà chỉ sử dụng địa chỉ thư điện tử cá nhân để tiến hành các công việc chính thức của quốc gia.

Tờ The New York Times ngày 2/3 cho biết theo giới chức Mỹ, điều này đã vi phạm nghiêm trọng các nghi thức liên bang, vốn buộc các quan chức phải lưu giữ thư từ như một phần trong hồ sơ của Bộ Ngoại giao.

Theo luật liên bang, mọi giấy tờ và thư điện tử của các quan chức liên bang, bao gồm cả ngoại trưởng, đều được xem là tài sản quốc gia và phải được lưu trữ để các ủy ban quốc hội, các nhà lịch sử và các cơ quan thông tấn có thể tiếp cận.

Các trợ lý của bà Hillary cũng bị cáo buộc đã không nộp bất cứ lá thư nào trong số hàng chục nghìn thư điện tử cá nhân của bà để lưu giữ trong hồ sơ công theo Luật Lưu trữ Liên bang, dù 55.000 bức thư điện tử của bà Hillary cuối cùng đã được trình cho Bộ Ngoại giao.

Hai tuần trước, sau khi xem xét các thư điện tử của bà Hillary, Bộ Ngoại giao cho biết có 300 bức thư điện tử liên quan đến các vụ tấn công thành phố Benghazi, Lybia.

Bà Hillary đã từ chối bình luận về nội dung của các bức thư cũng như việc liệu chúng có được công khai hay không.

Một phát ngôn viên của bà Hillary, ông Nick Merrill, đã lên tiếng bảo vệ việc sử dụng tài khoản cá nhân của bà và cho rằng bà luôn tuân thủ “tinh thần của các quy định”.

Tuy nhiên, ông từ chối giải thích tại sao bà Hillary dùng tài khoản thư cá nhân để tiến hành các công việc của Bộ Ngoại giao trong thời gian tại nhiệm.

Nghi Phương
Theo New York Times