1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng nghìn người Ukraine biểu tình, bao vây trụ sở chính phủ

(Dân trí) - Hàng nghìn người biểu tình Ukraine hôm nay (2/12) đã dựng lều trại tại khu vực quảng trường Kiev, sau khi khoảng 100.000 người đã đụng độ với lực lượng an ninh trong ngày Chủ nhật. Một số tòa nhà chính phủ tại trung tâm Kiev đã bị bao vây.

Theo đài phát thanh Tiếng nói nước Nga, đụng độ bạo lực đã xảy ra trong ngày hôm qua khi khoảng hơn 100.000 người tìm cách buộc chính phủ phải bầu cử sớm, sau khi chính quyền Kiev từ chối thỏa thuận lịch sử gia nhập Liên minh châu Âu EU. Rất nhiều người đã dựng lều trại ở lại qua đêm trên quảng trường Độc Lập ở Kiev.

Khung cảnh quảng trường Độc Lập sáng 2/12
Khung cảnh quảng trường Độc Lập sáng 2/12

Khoảng 5000 - 6000 người đang tụ tập phong tỏa các văn phòng chính phủ ở trung tâm thành phố. Tại khu vực giữa các tòa nhà của Văn phòng nội các và Công viên quốc gia Ukraine, có khoảng 500 người tuần hành tại đây.

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm được triển khai để bảo vệ lối vào chính của Văn phòng nội các. Đứng gần đó là khoảng 1000 người trẻ tuổi, hầu hết là những người ủng hộ của đảng Tự do (Svoboda).

Để ngăn ngừa khả năng người biểu tình ùa vào tòa nhà, nhiều xe buýt đã được huy động để chặn lối đi. Tổng cộng có 8 xe buýt của cảnh sát đặc nhiệm đậu tại sân của tòa nhà chính phủ, còn cảnh sát không có bất kỳ hành động nào với người biểu tình.

Trong khi đó, những người phản đối đảng cầm quyền chơi các bản nhạc truyền thống của Ukraine cũng như các bài hát nhạc pop hiện đại và phát trên loa phóng thanh để cổ vũ đám đông. Khu phố Kreshchatyk ở trung tâm Kiev cũng như các tuyến đường quanh quảng trường Độc Lập đều bị phong tỏa bởi các rào chắn tự tạo do người biểu tình dựng lên.

Một biểu ngữ mang dòng chữ “Chúng ta bị đánh vì cái gì” đã được gắn vào một tấm khiên trên đường Bankova.

Toàn bộ khu vực cơ quan chính phủ hiện bị phong tỏa từ nhiều hướng bởi các phương tiện xe cộ và người biểu tình. Dù vậy, các nhân viên chính phủ vẫn tới công sở bình thường.

Biểu tình diễn ra rầm rộ tại thành phố
Biểu tình diễn ra rầm rộ tại thành phố Lviv

Trong ngày hôm qua, theo BBC, có khoảng từ 100.000 - 500.000 người đã tham gia tuần hành, bất chấp lệnh cấm tụ tập. Đụng độ đã xảy ra gần tòa nhà phủ Tổng thống, khi người biểu tình ném lửa, bom xăng còn cảnh sát chống bạo động đáp trả bằng hơi cay và lựu đạn gây choáng.

Bà Olga Bilyk, phát ngôn viên của cảnh sát Kiev cho biết khoảng 100 nhân viên thực thi pháp luật đã bị thương trong các cuộc đụng độ này. Một nhân viên văn phòng thị trưởng thành phố cho biết gần 50 người biểu tình đã được điều trị vì nhiều vết thương khác nhau.

Các cuộc biểu tình bắt đầu bùng phát hơn 1 tuần trước, sau khi Tổng thống Yanukovych ra ra lệnh chấm dứt quá trình chuẩn bị ký kết thỏa thuận thành viên với EU, dự định sẽ mở cửa biên giới Ukraine cho hàng hóa châu Âu, và chuẩn bị cho việc nới lỏng những hạn chế về đi lại.

Ông Yanukovych khẳng định quyết định trên được đưa ra bởi EU không cung cấp những hỗ trợ tài chính đầy đủ để giúp nâng cấp nền kinh tế nước mình.

Không chỉ ở Kiev, biểu tình cũng diễn ra tại thành phố phía Tây Lviv, với khoảng 50.000 người ủng hộ việc gia nhập EU thực hiện.

Trong diễn biến được phe đối lập miêu tả là cuộc biểu tình lớn nhất tại Kiev từ sau cuộc nổi dậy năm 2004, hàng chục thành viên của đảng Tự do đã ùa vào kiểm soát tòa nhà hội trường thành phố Kiev, vốn bị bỏ không.

Người biểu tình đã treo một lá cờ Ukraine lên một trong những cửa sổ của tòa nhà, và dùng sơn viết lên dòng chữ màu đỏ “Tổng hành dinh cách mạng” gần cửa chính.

“Một cuộc cách mạng đang khởi động tại Ukraine”, lãnh đạo đảng Tự do Oleh Tyagnybok tuyên bố. “Chúng tôi sẽ dựng lên một thành phố lều bạt tại quảng trường Độc lập…và tiến hành một cuộc đình công toàn quốc”.

Một số hình ảnh về biểu tình tại Kiev ngày 1 và 2/12

Rất nhiều lều bạt được người biểu tình dựng lên tại trung tâm Kiev đêm qua
Rất nhiều lều bạt được người biểu tình dựng lên tại trung tâm Kiev đêm qua
Người biểu tình giận dữ vì chính phủ từ chối gia nhập EU
Người biểu tình giận dữ vì chính phủ từ chối gia nhập EU
Người biểu tình ùa vào hội trường thành phố Kiev
Người biểu tình ùa vào hội trường thành phố Kiev
Người biểu tình ùa vào hội trường thành phố Kiev
Nhiều xe buýt được cảnh sát huy động chặn dòng người biểu tình
Nhiều xe buýt được cảnh sát huy động chặn dòng người biểu tình
Nhiều xe buýt được cảnh sát huy động chặn dòng người biểu tình

Cảnh sát vẫn chưa có động thái nào với người biểu tình trong ngày hôm nay
Cảnh sát vẫn chưa có động thái nào với người biểu tình trong ngày hôm nay

Người biểu tình phong tỏa nhiều tòa nhà chính phủ tại trung tâm Kiev
Người biểu tình phong tỏa nhiều tòa nhà chính phủ tại trung tâm Kiev

Thanh Tùng

Thanh Tùng
Tổng hợp