1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc truy tố thuyền trưởng tàu Trung Quốc tội giết người

(Dân trí) - Các công tố viên Hàn Quốc hôm qua đã truy tố thuyền trưởng một tàu cá Trung Quốc về tội sát hại một cảnh sát biển Hàn Quốc trong cuộc vây bắt tàu cá vì đánh cá trái phép.

 
Hàn Quốc truy tố thuyền trưởng tàu Trung Quốc tội giết người - 1

Thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc bị bắt hôm 12/12.
 
Thuyền trưởng 42 tuổi bị buộc tội dùng dao đâm đến chết một cảnh sát biển Hàn Quốc và làm thương nặng một người khác hôm 12/12 sau khi các cảnh sát biển Hàn Quốc bổ bộ con tàu này ở Hoàng Hải, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Các công tố viên tại thành phố cảng Incheon, phía tây Hàn Quốc, cũng truy tố 9 thành viên thuỷ thủ đoàn vì hành vi cản trở trong cuộc truy quét, tờ báo trích lời các quan chức giấu tên.

Tàu cá Trung Quốc đang ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Hàn Quốc khi bị các cảnh sát biển nước này vây bắt.

Đây là lần thứ 2 một cảnh sát biển Hàn Quốc chết dưới tay của các ngư dân Trung Quốc trong chưa đầy 4 năm qua và vụ việc đã gây ra làn sóng giận dữ tại Hàn Quốc.

Seoul đã hối thúc Bắc Kinh có hành động mạnh mẽ hơn đối với việc đánh các trái phép và các nghị sĩ Hàn Quốc đang tìm kiếm các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với những người vi phạm.

Chính phủ Hàn Quốc đã công bố các kế hoạch nhằm chi 932,4 tỷ won (811 triệu USD) trong khoảng thời gian 2012-2015 để bổ sung trang thiết bị cho lực lượng cảnh sát biển trong khuôn khổ chiến dịch truy quét hành động đánh bắt trái phép, trong đó có việc cấp nhiều súng hơn.

Hàn Quốc cho hay nước này đã bắt giữ 475 tàu cá đánh bắt trái phép trong năm ngoái, trong khi năm 2010 là 370 tàu.

Trong chuyến thăm tới Bắc Kinh của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak hồi tuần này, Hàn Quốc và Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục tổ chức các cuộc tham vấn thường xuyên để giải quyết vấn đề các tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép.

An Bình
Theo AFP