1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc triển khai ngư lôi diệt tàu ngầm trên tàu khu trục

(Dân trí) - Hải quân Hàn Quốc sẽ triển khai ngư lôi diệt tàu ngầm tự chế mang tên Hongsangeo (Cá mập Đỏ) trên tàu khu trục lớp Aegis thuộc loại hiện đại nhất của lực lượng này trong tháng 8 - báo chí trong nước hôm nay đưa tin.

 
Hàn Quốc triển khai ngư lôi diệt tàu ngầm trên tàu khu trục - 1

Tàu King Sejong của Hải quân Hàn Quốc.

Động thái trên của Seoul xuất hiện vào thời điểm nước láng giềng Trung Quốc phô trương sức mạnh hải quân gần các vùng biển của Hàn Quốc, đặc biệt là với việc Bắc Kinh cho chạy thử lần đầu tiên tàu sân bay đầu tiên của nước này.

“Hải quân đã lắp đặt hệ thống phóng ngư lôi trên tàu King Sejong cuối tháng trước và đã bắt đầu thử nghiệm trên biển lần cuối ngày 8/8”, tờ Chosunilbo dẫn các nguồn tin quân sự viết.

“Các thử nghiệm diễn tiến tốt, vì vậy, việc triển khai ngư lôi trên tàu khu trục có thể được thực hiện vào cuối tháng này”.

“Việc triển khai loại ngư lôi có khả năng tấn công tàu ngầm đối phương từ khoảng cách 30km, sẽ cải thiện đáng kể khả năng tác chiến chống tàu ngầm ở cả Biển Đông Hàn Quốc (Biển Nhật Bản) và Biển Tây (Hoàng Hải)”.

Hongsangeo là một loại tên lửa chống tàu ngầm được bắn theo phương thẳng đứng nhằm tránh bị tàu ngầm đối phương phát hiện và nâng tầm bắn.

Hongsangeo được thả bằng dù tới gần mục tiêu đã định. Sau khi thả, nó sẽ rơi xuống nước và tự tìm để diệt mục tiêu.

Loại ngư lôi này có kích thước 5,7x0,38m, nặng 820 kg trị giá khoảng 2 tỷ won (1,8 triệu USD)/quả.

Chosunilbo cho biết thêm, Hongsangeo cũng sẽ được triển khai trên tàu khu trục Yulgok Yi Yi thuộc lớp Aegis cuối năm nay.

Tin Trung Quốc chạy thử tàu sân bay đầu tiên Varyang ở vùng biển phía đông bắc nước này vào ngày 10/8 khiến nhiều nước trong khu vực quan ngại về khả năng Trung Quốc phát triển hải quân cũng như nâng cao năng lực tác chiến cho quân đội nước này.

Mỹ và Nhật Bản là những nước lên tiếng sớm nhất kêu gọi Trung Quốc giải trình nhằm giải tỏa những lo ngại về việc nước này đang tiến hành kế hoạch phát triển quân đội quốc gia.

Vào đầu năm 2011, Trung Quốc tuyên bố ngân sách cho quân đội sẽ tăng 12,7% (tương đương 91,7 tỉ USD) đồng thời tiết lộ kế hoạch phát triển máy bay tàng hình cũng như tên lửa chống tên lửa đạn đạo có khả năng công phá được cả những tàu chiến vững chắc nhất của Mỹ.

Ông Russell Smith, cựu Tùy viên Quân sự Australia tại Trung Quốc, Giám đốc phụ trách bộ phận An ninh và Quốc phòng Châu Á-Thái Bình Dương của Công ty Tư vấn IHS, nhận định, Hàn Quốc, Nhật Bản và một số quốc gia châu Á khác đều dựa vào Mỹ trong vấn đề an ninh khu vực. Tuy nhiên, vì Trung Quốc ngày càng gia tăng sức mạnh quân sự nên tương quan lực lượng giữa hai cường quốc này là điều mà các quốc gia châu Á sẽ theo dõi rất sát sao.

Hà Khoa
Theo Kyodo, ABCNews