1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc thu được mảnh vỡ động cơ tên lửa tầm xa của Triều Tiên

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay 28/12 cho biết họ đã thu được mảnh vỡ được cho là của động cơ tên lửa tầm xa Triều Tiên đã phóng vào tháng này.

 

Mảnh vỡ Hàn Quốc cho là của động cơ tên lửa Triều Tiên phóng hôm 12/12.


Mảnh vỡ Hàn Quốc cho là của động cơ tên lửa Triều Tiên phóng hôm 12/12.

“Nếu mảnh vỡ được xác nhận là mảnh vỡ động cơ, thì nó sẽ rất hữu ích cho việc phân tích công nghệ tên lửa của Triều Tiên”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

 

Cũng theo người phát ngôn, tàu hải quân Hàn Quốc đã thu được 6 khối mảnh vỡ của tên lửa được phóng vào ngày 12/12 vừa qua.
 
 
Một trong các mảnh vỡ Hàn Quốc thu được sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.
Một trong các mảnh vỡ Hàn Quốc thu được sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.
 

Bình Nhưỡng cho biết vụ phóng hoàn toàn vì mục đích nghiên cứu khoa học, nhằm đưa một vệ tinh quan trắc trái đất vào không gian, quay quanh quỹ đạo vùng cực.

 

Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh đều cho rằng đây là một vụ thử tên lửa đạn đạo trá hình, vi phạm nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc áp đã đặt đối với nước này sau hai vụ thử hạt nhân năm 2006 và 2009.

 

Hai ngày sau vụ phóng tên lửa hôm 12/12, Hàn Quốc cũng trục vớt được một bình chứa oxy hóa, dùng để chứa axit nitric, cung cấp nhiên liệu cho chất nổ đẩy ở tầng một tên lửa.

 
Một thùng chứa nhiên liệu của tên lửa Triều Tiên mà hải quân Hàn Quốc thu giữ được.
Một thùng chứa nhiên liệu của tên lửa Triều Tiên mà hải quân Hàn Quốc thu giữ được.
 

Sau khi nghiên cứu thùng chứa này, các chuyên gia quân sự nhận định vụ phóng là một vụ thử tên lửa đạn đạo và tên lửa này có khả năng mang đầu đạn nửa tấn, có tầm xa lên tới 10.000km.

 

Thành công của vụ phóng được xem là một bước tiến chiến lược của Triều Tiên, mặc dù các chuyên gia tên lửa vẫn còn tranh cãi về mức độ, khả năng đạn đạo của tên lửa này.

 

Phan Anh

Theo AFP