1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc sẽ rút quân khỏi Iraq?

(Dân trí) – Hôm nay, đảng cầm quyền Uri của Hàn Quốc tuyên bố sẽ không ủng hộ kế hoạch kéo dài thời gian đóng quân của quân đội nước này tại Iraq thêm một năm nữa nếu không có một cam kết rõ ràng về việc rút toàn bộ binh lính Hàn Quốc.

Ông Noh Woong-rae, phát ngôn viên của Đảng, cho biết chính phủ Hàn Quốc sẽ phải nghe theo ý kiến của Quốc hội vì cần phải có sự đồng ý của các nghị sĩ đối với mọi kết hoạch triển khai quân đội.

 

Hàn Quốc đã đưa quân sang thành phố Irbil ở miền bắc Iraq từ năm 2004 để hỗ trợ các hoạt động của Mỹ ở quốc gia Hồi giáo này, nhưng đang dần rút quân.

 

Với 2.300 quân hiện đang đóng tại Iraq, Hàn Quốc là nước đồng minh lớn nhất của Mỹ trong “cuộc chiến tranh Iraq”, sau Anh. Theo đúng kế hoạch, nhiệm vụ của quân đội Hàn Quốc tại đây sẽ kết thúc vào cuối năm nay nhưng Bộ Quốc Phòng lại định trình lên Quốc hội kế hoạch lùi thời hạn rút quân đến cuối năm 2007.

 

Đảng cầm quyền Uri hiện chiếm 139 trong tổng số 297 ghế của Quốc hội.

 

Việc triển khai quân ở Iraq là một việc bất thường đối với người dân Hàn Quốc do những lo ngại về an ninh. Hồi tháng 6/2004, quân nổi dậy Hồi giáo đã chặt đầu một công dân Hàn Quốc đang làm việc tại Iraq sau khi Seoul từ chối yêu cầu rút quân.

 

Đặng Lê

Theo Xinhua