1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc: Kỷ luật 25 quan chức vì vụ đắm tàu chiến Cheonan

(Dân trí) - Cơ quan kiểm toán Hàn Quốc đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng kỷ luật 25 quan chức quân sự cấp cao vì cẩu thả, không đảm bảo được tính sẵn sàng chiến đấu trước vụ đắm tàu chiến Cheonan mà Hàn Quốc đổ lỗi cho Triều Tiên, làm 46 thủy thủ thiệt mạng.

 

Hàn Quốc: Kỷ luật 25 quan chức vì vụ đắm tàu chiến Cheonan - 1
Triều Tiên khẳng định không liên quan tới vụ đắm tàu Cheonan.

 

Một nhóm các nhà điều tra quốc tế vào tháng trước đã kết luận rằng vào ngày 26/3 Triều Tiên đã bắn một quả ngư lôi từ tàu ngầm làm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị xẻ làm đôi và đắm gần biên giới tranh chấp giữa hai miền, khiến 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng. Đây là một trong những thảm họa quân sự tồi tệ nhất của Hàn Quốc kể từ cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953.

 

Ủy ban Kiểm toán và Điều Tra (BAI) Hàn Quốc hôm nay cho biết, hôm qua họ đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Tae-young “đưa ra những biện pháp thích hợp, trong đó có cả kỷ luật” Tổng tham mưu trưởng liên quân, 22 quan chức cấp cao khác và 2 quan chức của bộ dân sự vì cẩu thả, lơ là.

 

Park Soo-won, một quan chức của BAI, cho biết sau vụ đụng độ giữa hải quân hai miền Triều Tiên vào tháng 11 năm ngoái, khiến 1 binh sỹ Triều Tiên thiệt mạng và 3 người bị thương, quân đội Hàn Quốc đã lường trước được rằng tàu ngầm hoặc tàu lặn Triều Tiên có thể sẽ bí mật tấn công tàu Hàn Quốc gần biên giới tranh chấp trên biển.

 

Tuy nhiên, hải quân Hàn Quốc và Bộ tham mưu trưởng liên quân đã không có biện pháp ngăn chặn thích hợp và không chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu, ông Park cho hay.

 

Cơ quan kiểm tra cũng đổ lỗi cho hải quân báo cáo chậm về vụ việc cho Bộ tổng tham mưu liên quân, người đứng đầu của cơ quan này cũng như Bộ trưởng Quốc phòng. Hải quân Hàn Quốc cũng không thông báo chính xác thông tin lên các cơ quan chỉ huy cấp cao hơn.

 

Những thông tin trên nằm trong một bản báo cáo nội bộ và được đưa ra sau khi Triều Tiên gửi một lá thư lên Hội đồng bảo an LHQ, cảnh báo cơ quan này không nên mở một cuộc thảo luận về vụ đắm tàu Cheonan.

 

Trong khi đó, vào tuần trước Hàn Quốc đã chính thức yêu cầu Hội đồng bảo an trừng phạt Triều Tiên về vụ việc, mặc dù Triều Tiên phủ nhận sự liên quan và tuyên bố bất kỳ trừng phạt nào cũng sẽ làm bùng nổ một cuộc chiến.

 

Sin Son Ho, đại diện thường trực của Triều Tiên tại LHQ, đã gửi lá thư cho chủ tịch Hội đồng bảo an Claude Heller vào hôm thứ ba vừa qua. Và ông Sin đề xuất, thay vì mở một cuộc thảo luận, Hội đồng bảo an nên đưa ra các biện pháp để khiến Hàn Quốc cùng Mỹ chấp nhận để cho các nhà điều tra Triều Tiên kiểm tra được kết quả điều tra của nhóm quốc tế trước đó.

 

Phan Anh

Theo AP