1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc hoãn phóng tên lửa tự tạo đầu tiên vào phút chót

(Dân trí) - Hàn Quốc hôm nay đã hoãn vụ phóng tên lửa đầu tiên của nước này mà theo dự kiến sẽ được thực hiện vào lúc 17 giờ ngày hôm nay (15 giờ - giờ Việt Nam) từ Trung tâm Vũ trụ Naro, cách thủ đô Seoul 485km về phía nam.

 
Hàn Quốc hoãn phóng tên lửa tự tạo đầu tiên vào phút chót - 1

Tên lửa đã được chuyển đến bệ phóng từ hôm 17/8.

 

Theo kênh truyền hình YTN và hãng tin Yonhap, nhiên liệu đã được bơm và bệ phóng đã được hoàn tất. Tuy nhiên, vụ phóng đã bị hoãn lại chỉ 7 phút trước giờ dự kiến “vì trục trặc kỹ thuật trong trình tự tự động” của tên lửa. Vụ phóng không thể được tiến hành trong ngày 19/8. 

 

Người phát ngôn Bộ Giáo dục, Khoa học và Kỹ thuật Hàn Quốc, ông Kim Bo-hyun, xác nhận tin này, nhưng không cho biết lý do. 

 

Trước đó, bộ này thông báo đã hoàn tất việc tiếp nhiên liệu cho tên lửa Korea Space Launch Vehicle-1 (KSLV-1) lúc 15 giờ và sẵn sàng cho vụ phóng.

 

Nếu tên lửa KSLV-1 được phóng thành công, Hàn Quốc sẽ là quốc gia thứ  10 trên thế giới  phóng vệ tinh khoa học được lắp ráp trong nước vào quỹ đạo. “Vụ  phóng thành công sẽ là lời tuyên bố chính thức rằng Hàn Quốc đã bước lên vũ đài thăm dò vũ trụ hiện đang do các quốc gia công nghệ hàng đầu như Mỹ, Nga, các nước trong Liên minh châu Âu và Nhật Bản thống lĩnh”, tuyên bố của Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc nói. 

 

Tên lửa vũ trụ đầu tiên của Hàn Quốc đã được chuyển  đến bệ phóng từ tổ hợp lắp ráp hôm 17/8. Viện nghiên cứu Hàng không Vũ trụ (KARI) cơ quan chịu trách nhiệm phóng tên lửa cho biết bất chấp cơn mưa phùn nhẹ tại Trung tâm Vũ trụ Naro, các kỹ sư và điều phối viên vẫn di chuyển an toàn tên lửa. 

 

Hôm đầu tuần, Viện KARI cho biết nếu không có vấn đề gì xảy ra vào phút chót, tên lửa mang vệ tinh đầu tiên của Hàn Quốc sẽ được phóng vào ngày 19/8 từ 16h40 đến 18h20 đúng như dự kiến.

 

Hàn Quốc đã  đầu tư 502,5 tỷ won (419 triệu USD) vào dàn tên lửa cao 33 mét. Các nhà khoa học thuộc Cơ quan hàng không vũ trụ Nga đã giúp các kỹ sư Hàn Quốc thực hiện dự án lịch sử bắt đầu từ năm 2002 này.

 

Triều Tiên, nước bị  Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ trích vì  vụ phóng tên lửa hồi tháng 4, tuyên bố sẽ theo dõi chặt chẽ phản ứng của các nước lớn trên thế giới và cũng sẽ kiến nghị về vụ phóng của Hàn Quốc lên Hội đồng Bảo an. 

 

Trà Giang

Theo Yonhap, AFP