1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc hạ thủy tàu chiến mang tên lửa để đối phó Triều Tiên

(Dân trí) - Hải quân Hàn Quốc hôm nay 2/6 cho biết lực lượng này đã hạ thủy một tàu chiến mang tên lửa dẫn đường có khả năng bắn tới các mục tiêu trên đất liên của Triều Tiên trong trường hợp xảy ra xung đột trên bán đảo Triều Tiên.

Các tàu hải quân Hàn Quốc ở ngoài khơi thành phố Busan, Hàn Quốc (Ảnh: AP)
Các tàu hải quân Hàn Quốc ở ngoài khơi thành phố Busan, Hàn Quốc (Ảnh: AP)

Hãng Yonhap dẫn nguồn tin từ các quan chức quân đội cho biết, đầu giờ sáng nay 2/6, Hải quân Hàn Quốc đã tổ chức lễ hạ thủy tàu chiến mang tên Daegu trên đảo Geoje, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 470 km về phía đông nam.

Tàu Daegu có chiều dài 122 m, sàn rộng 14 m, lượng giãn nước 2.800 tấn và có thể di chuyển với tốc độ 30 hải lý/giờ. Đây là tàu chiến đầu tiên của Hàn Quốc có hệ thống động lực sử dụng cả tua-bin khí và máy phát diesel, từ đó cho phép Daegu có khả năng di chuyển với tốc độ nhanh hơn trong các tình huống tác chiến.

Daegu là tàu cải tiến từ chiến hạm lớp Incheon, không chỉ mang theo tên lửa hạm đối đất, mà còn được trang bị các loại vũ khí thông thường như pháo, hệ thống vũ khí tác chiến gần cùng các tên lửa chống tàu nổi và chống tàu ngầm. Ngoài ra, tàu còn được trang bị vũ khí có khả năng đối phó với các mối đe dọa trên không và các thiết bị cảm biến.

Chiến hạm Daegu sẽ tiến hành chạy thử trên biển trước khi được bàn giao cho Hải quân Hàn Quốc vào cuối năm 2017 và bắt đầu tham gia vào các hoạt động quân sự từ cuối năm 2018. Khi đó, Daegu sẽ thay thế các khinh hạm lớp Ulsan đã lỗi thời và các tàu hộ vệ cỡ nhỏ hiện nay trong hạm đội Hải quân Hàn Quốc.

Theo kế hoạch, chiến hạm Daegu sẽ thực hiện việc tuần tra và bảo vệ lãnh hải Hàn Quốc, góp phần đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.

Thành Đạt

Theo Yonhap