1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc có ngoại trưởng mới

(Dân trí) - Ông Kim Sung-hwan, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp và là cựu cố vấn an ninh của Tổng thống Lee Myung-bak, hôm nay đã chính thức được Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm làm ngoại trưởng nước này.


Hàn Quốc có ngoại trưởng mới - 1

Ông Kim Sung-hwan, tân Ngoại trưởng Hàn Quốc

Ngay trước đó, cũng trong sáng nay, Quốc hội Hàn Quốc đã bật đèn xanh cho việc phê chuẩn ứng cử viên Kim và đánh giá rằng ông là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, am hiểu về tầm nhìn và các chính sách ngoại giao thương mại của Hàn Quốc cũng như có đủ khả năng để chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh G20 và cải cách Bộ Ngoại giao hiện nay.

Trước đó, hôm 4/9, Ngoại trưởng Yoo Myung-hwan đã xin từ chức để chịu trách nhiệm về những tin đồn rằng con gái ông đã được ưu đãi trong quá trình tuyển dụng vào Bộ Ngoại giao.

Trong gần 1 tháng qua, Thứ trưởng Ngoại giao Shin Gak-soo đã đảm nhận vị trí Quyền Ngoại trưởng để tránh rạn nứt khoảng trống nhân sự.

Tuy nhiên, Quốc hội cũng chỉ trích ứng cử viên Kim Sung-hwan vì những vấn đề trong quá trình giao dịch bất động sản và bị nghi ngờ trốn thuế trong quá trình đầu tư chứng khoán.

Ông Kim, sinh năm 1954 tại Seoul, đã có 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao. Ông Kim là cố vấn ngoại giao và an ninh kể từ tháng 6/2008 và được đánh giá là người am hiểu về chính sách ngoại giao của Tổng thống Lee Myung-bak.


Hà Khoa
TheoYonhap, Korea Times