1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hamas thừa nhận bị bất ngờ vì phản ứng của Mỹ

Quốc Đạt

(Dân trí) - Lãnh đạo Hamas nói bị bất ngờ khi cuộc tấn công của lực lượng này vào Israel đã khiến Mỹ phản ứng mạnh mẽ bằng cách triển khai tàu sân bay, hệ thống phòng không và hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông.

Hamas thừa nhận bị bất ngờ vì phản ứng của Mỹ - 1

Ông Ali Barakeh lý giải cho cuộc tấn công của Hamas và nói rằng đây là "chiến dịch phòng thủ" (Ảnh: AP).

Ali Barakeh, một thành viên cấp cao trong ban lãnh đạo chính trị đang sống lưu vong của Hamas, nói với Financial Times rằng nhóm này "không cho rằng Mỹ sẽ phản ứng mạnh như vậy".

"Phản ứng từ Israel? Vâng, chúng tôi đã tính tới điều đó", ông Barakeh nói tại văn phòng ở Beirut, Li Băng. "Nhưng những gì chúng ta đang thấy bây giờ là việc Mỹ tham gia vào cuộc chiến và điều này chúng tôi đã không tính đến".

Ông Barakeh đưa ra bình luận trên giữa lúc có lo ngại cho rằng cuộc chiến giữa Hamas và Israel sẽ leo thang thành cuộc xung đột lớn hơn, thu hút các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Quân đội Mỹ đã tấn công 2 cơ sở vào ngày 27/10 ở miền đông Syria mà họ nói là có liên quan đến lực lượng được Iran hậu thuẫn.

Tehran trang bị vũ khí cho các lực lượng ủy nhiệm trên khắp Trung Đông, bao gồm cả Hezbollah ở Li Băng - lực lượng đã giao tranh gần như hàng ngày với Israel kể từ sau cuộc tấn công của Hamas, cũng như các lực lượng dân quân ở Iraq và Syria.

Iran cũng ủng hộ Hamas. Tehran đã ca ngợi vụ tấn công ngày 7/10 là "chiến thắng của người Palestine".

Hơn 1.400 người đã thiệt mạng, bao gồm cả phụ nữ, trẻ em và người già, sau khi lực lượng Hamas vượt qua hàng rào an ninh xung quanh Gaza để tấn công các thị trấn và đồn quân sự của Israel.

Ông Barakeh lý giải cho các cuộc tấn công, nói rằng Hamas coi đây là "chiến dịch phòng thủ" và là "phản ứng cần thiết đối với việc chiếm đóng của Israel".

Người này cũng thừa nhận rằng cuộc tấn công của Hamas "sẽ không thành công nếu không có sự giúp đỡ của các đồng minh Iran và Hezbollah". Dù vậy, ông khẳng định không ai ngoài nhánh quân sự của Hamas biết về cuộc tấn công, ngay cả những nhà lãnh đạo chính trị cấp cao nhất.

Ông Barakeh cho biết hầu hết chiến binh Hamas đều ở trong mạng lưới đường hầm rộng lớn được xây dựng dưới Gaza và họ có đủ nguồn cung cấp cho vài tháng.

"Chúng tôi đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ", ông Barakeh cho biết và nói thêm rằng Hamas có ít nhất 40.000 chiến binh.

Hamas cũng đang giam giữ hơn 200 con tin bị bắt trong cuộc tấn công, bao gồm cả dân thường và công dân Mỹ, Thái Lan và các nước châu Âu.

"Ban đầu, mục tiêu chỉ là bắt 10-20 con tin", ông Barakeh nói.

Theo Financial Times