1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ bỏ cuộc giữa chừng

(Dân trí) - Cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani và ứng cử viên tổng thống phe Dân chủ John Edwards đã đồng loạt tuyên bố rút lui khỏi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Tại California, ông Giuliani đã tuyên bố rút khỏi cuộc đua tranh chức ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa sau khi chỉ về thứ ba trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Florida.

 

Phát biểu tại thư viện tổng thống Ronald Reagan ở thung lũng Simi ngay trước khi diễn ra một cuộc tranh luận giữa các ứng viên phe Cộng hoà trên truyền hình, ông Giuliani nói: “Hôm nay tôi chính thức tuyên bố việc rút lui tư cách ứng cử viên tổng thống Mỹ”.

 

Cũng nhân dịp này, cựu Thị trưởng New York Giuliani đã công khai ủng hộ người bạn thân - Thượng nghị sĩ John McCain. Ông Giuliani đã tới California để vận động cho John McCain trong một cuộc đấu gam go trước đối thủ Mitt Romney, cựu thống đốc bang Massachusetts.

 

Ông Giuliani nói: “John McCain là ứng cử viên thích hợp nhất để trở thành tổng thống của nước Mỹ”.

 

Đứng sát cánh bên người bạn thân lâu năm, ứng cử viên tổng thống phe Cộng hoà John McCain đã ca ngợi ông Giuliani rằng người Mỹ vẫn nhớ tài lãnh đạo của cựu thị trưởng New York sau các vụ tấn công 11/9/ 2001 đồng thời tuyên bố Giuliani có thể là “cánh tay phải đắc lực” trong chiến dịch tranh cử của ông.

 

 

Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ bỏ cuộc giữa chừng - 1
 

Ứng cử viên phe Dân chủ

John Edwards.

 

Về phía đảng Dân chủ, cựu thượng nghị sĩ bang North Carolina, ông John Edwards, cũng đã tuyên bố rút lui sau khi thất bại trong 4 bầu cử sơ bộ quan trọng.

 

Ông Edwards đã thua tại các bang Iowa, New Hampshire, Nevada và tại chính quê hương của ông là bang South Carolina. Trong số 4 bang này, chỉ có Iowa là ông Edwards giành được vị trí thứ 3 với tỉ lệ chênh lệch thấp.

 

Hiện vẫn rõ ông Edwards sẽ ủng hộ ai trong hai ứng cử viên nặng ký của phe Dân chủ là Thượng nghị sĩ bang Illinois Barack Obama và cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton.

 

VTH

Theo Reuters