1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai thủ lĩnh IS chết vì dính bom của cấp dưới

(Dân trí) - Hai thủ lĩnh địa phương của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq ngày 23/7 thiệt mạng khi trúng một quả mìn do chính các phiến quân của nhóm gài. Trong khi đó, nhiều nguồn tin cho rằng IS đang biến những chú gà thành chiến binh thánh chiến.


Hai thủ lĩnh IS được cho là đã tử vong sau khi trúng mìn do chính nhóm cài. (Ảnh minh họa:

Hai thủ lĩnh IS được cho là đã tử vong sau khi trúng mìn do chính nhóm cài. (Ảnh minh họa: Mirror)

Tờ Mirror của Anh dẫn lời một quan chức của lực lượng du kích Iraq, Peshmerga cho biết quả mìn giết chết 2 thủ lĩnh IS do chính tay các chiến binh thánh chiến của nhóm gài ở ven một con đường tại thị trấn Mekhmour, phía đông nam thành trì Mosul của IS.

Theo Mirror, hai kẻ thiệt mạng được cho là Abu Malik và Abu abdul-Aziz. Bom phát nổ đúng vào lúc đoàn xe chở chúng đi qua. 

"Các phiến quân IS đã cài quả mìn từ cuộc giao tranh trước đó tại làng Kharbadan để nhắm vào Peshmerga, nhưng không ngờ chính quả mìn này lại giết chết 2 thủ lĩnh địa phương của nhóm", Mirror dẫn lời ông Ali Hussain, chỉ huy của lực lượng người Kurd tại mặt trận Mekhmour cho biết.

Báo Anh cho hay, hồi đầu tháng này, liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành một loạt cuộc không kích vào các căn cứ của IS ở thị trấn Mekhmour.

Biến những con gà thành chiến binh thánh chiến

Hình ảnh những chú gà thánh chiến trên mạng xã hội. (Ảnh:

Hình ảnh những chú gà thánh chiến trên mạng xã hội. (Ảnh: Daily Mail)

Trong một diễn biến khác, tờ Daily Mail tuần này cho hay, các tay súng của IS đã gài mìn vào những con gà còn sống, trước khi thả chúng đi lang thang vào căn cứ của đối phương và nhấn nút kích hoạt.

Báo trên cho hay “chiến thuật trên” được các phần tử IS tại thành phố Fallujah (Iraq) sử dụng để tiêu diệt kẻ thù. Sau khi gài mìn vào những con gà còn sống, các tay súng IS sẽ xua chúng vào căn cứ của đối phương và nhấn nút kích hoạt, giết chết những ai đứng gần, đồng thời làm hư hại cơ sở vật chất.

Trong những ngày qua, nhiều bức hình ghi lại hình ảnh những con gà đánh bom tự sát trên mạng xã hội. Tuy nhiên, hiện các nhà chức trách chưa lên tiếng về tính xác thực của những bức ảnh này. 

Một binh sĩ người Anh chiến đấu tại khu căn cứ quân sự của người Kurd nói với tờ Daily Mail rằng: "Trong những năm qua, IS liên tục sử dụng bất cứ thiết bị gì có thể gây ra thương tích và hủy diệt, và rằng việc sử dụng động vật tiêu tốn ít nguồn lực quân sự".

Hiện liên quân do Mỹ đứng đầu đang nỗ lực tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nơi trú ẩn của phiến quân IS

Trong một diễn biến mới nhất, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí mở rộng hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang hoạt động tại các nước láng giềng Syria.

Tờ Thời báo phố Wall đưa tin Ankara sẽ cho phép quân đội Mỹ phát động các cuộc không kích chống những tay súng IS từ căn cứ không quân Incirlik ở miền Nam nước này. 
Bạch Trúc
Theo Daily Mail, Mirror
Hình ảnh những chú gà thánh chiến trên mạng xã hội. (Ảnh: