1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hai sự kiện và một thông điệp từ nước Pháp

Khi mà hai sự kiện thể thao lớn của châu Âu và thế giới do Pháp đăng cai đang tiến gần thời điểm khai màn, những lời cảnh báo về nỗi lo khủng bố cũng xuất hiện ngày một nhiều hơn. Điều đó đặt ra “những thách thức bắt buộc phải vượt qua” đối với giới lãnh đạo và lực lượng an ninh của Pháp.

Cơ quan tình báo nội địa Đức (BfV) mới đây cho biết, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đưa vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO 2016) vào "tầm ngắm" để thực hiện các âm mưu tấn công khủng bố.

Lãnh đạo của BfV, ông Hans-Georg Maassen tiết lộ, IS đang nhắm tới EURO 2016, và ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy các tổ chức khủng bố như IS, al Qaeda và Mặt trận Al-Nursa đang âm mưu tấn công các mục tiêu phương Tây.

Bảo đảm an ninh tại khu vực tập trung đông người ở Paris. Ảnh: Reuters
Bảo đảm an ninh tại khu vực tập trung đông người ở Paris. Ảnh: Reuters

Đầu tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cũng đã lên tiếng cảnh báo về mối đe dọa tấn công khủng bố trong thời gian diễn ra EURO 2016 tại Pháp. Theo ông Bernard Cazeneuve, sự kiện mang tầm cỡ quốc tế EURO 2016 có thể phải đối mặt với rủi ro bởi vẫn tồn tại khả năng các nhóm Hồi giáo cực đoan đang lên kế hoạch tấn công nước Pháp.

Ngoài ra, người đứng đầu cơ quan mật vụ Pháp Patrick Calvar cũng cảnh báo nước này là "mục tiêu" hàng đầu của IS và nhóm này có thể thực hiện một "chiến dịch khủng bố" đánh bom nhiều địa điểm có đông người tụ tập. Ông Patrick Calvar cho biết IS đang chuẩn bị nhiều kế hoạch tấn công mới, trong đó những kẻ khủng bố đặt thiết bị nổ tại những địa điểm đông người và thực hiện hành động này nhiều lần nhằm gây tâm lý hoảng sợ trong dân chúng.

Trước đó, Thủ tướng Pháp Manuel Valls thừa nhận rằng các sự kiện từ thể thao đến văn hóa diễn ra tại Pháp hoàn toàn có thể nằm trong mục tiêu của bọn khủng bố.

Giải bóng đá lớn nhất châu Âu EURO 2016 sẽ bắt đầu khởi tranh ngày 10-6 tới và dự kiến kéo dài 1 tháng. Ước tính khoảng 2,5 triệu lượt khán giả sẽ có mặt để cổ vũ 51 trận đấu diễn ra tại 10 sân vận động trên toàn nước Pháp. Ngoài ra, sẽ có rất nhiều người hâm mộ tập trung trước các màn hình lớn để theo dõi các trận đấu.

Trong tháng 7 tới, tại Pháp cũng sẽ diễn ra giải đua xe đạp danh tiếng Tour de France và dự kiến hàng triệu lượt người hâm mộ thể thao cũng sẽ đến Pháp.

Bởi vậy, bên cạnh công tác chuẩn bị về mọi mặt cho các sự kiện này, bảo đảm an ninh trên khắp nước Pháp sẽ là ưu tiên hàng đầu. Được biết mới đây, Chính phủ Pháp đã phê chuẩn việc kéo dài tình trạng khẩn cấp về an ninh thêm 2 tháng, tức qua thời gian diễn ra EURO 2016 và giải đua xe đạp Tour de France.

Lệnh tình trạng khẩn cấp nói trên được ban bố trên toàn lãnh thổ nước Pháp kể từ sau loạt vụ tấn công khủng bố liên hoàn của các phần tử IS tại thủ đô Paris khiến 130 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương vào tháng 11-2015.

Ngày 25-5 vừa qua, Quốc hội Pháp cũng đã thông qua luật mới về chống khủng bố, cho phép tăng quyền của các cơ quan bảo vệ pháp luật và mở rộng quy mô hoạt động theo dõi phòng ngừa đối với các đối tượng tình nghi.

Ngoài ra, để bảo đảm an ninh lâu dài, Thủ tướng Pháp Manuel Valls khẳng định, Pháp sẽ thiết lập các trung tâm chống tư tưởng cực đoan tại các địa phương nhằm loại bỏ tư tưởng cực đoan, đồng thời ngăn ngừa người dân dính líu tới các nhóm thánh chiến.

Dĩ nhiên, EURO 2016 và Tour de France vẫn sẽ diễn ra như đã định. Và trong khoảng thời gian diễn ra hai sự kiện trọng đại này, nhiều biện pháp bảo vệ "đặc biệt" sẽ được triển khai nhằm bảo đảm mức độ an toàn cao nhất cho người hâm mộ trên toàn thế giới cũng như các công dân Pháp.

Đó cũng chính là lời khẳng định rằng nước Pháp và thể thao sẽ không bao giờ đầu hàng trước khủng bố.

Theo Trung Dũng

Quân đội nhân dân