1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hải quân Nga diễn tập quy mô lớn tại Kaliningrad

(Dân trí) - Hàng nghìn binh sĩ Nga đã tham gia cuộc diễn tập chiến thuật bất ngờ tại Kaliningrad trong bối cảnh có tin quân đội nước này đã tăng cường hiện diện tại bán đảo Crimea và miền Đông Ukraine.

Các binh sĩ Nga tham
gia một cuộc diễn tập ở Kaliningrad.


Các binh sĩ Nga tham gia một cuộc diễn tập ở Kaliningrad.

Các nguồn tin tại chỗ cho biết cuộc diễn tập diễn ra hôm qua với sự tham gia của hơn 3.500 binh sĩ thuộc lực lượng bộ binh hải quân và bờ biển từ các quân khu trung tâm và quân khu phía Tây của Nga.

Người phát ngôn Hạm đội Bantích của Nga, Đại úy Vladimir Matveev, cũng đã xác nhận thông tin tổ chức diễn tập, đồng thời cho biết có hơn 450 đơn vị quân đội tham gia. Nội dung diễn tập chủ yếu xoay quanh các hoạt động “tác chiến tấn công và phòng thủ trong hoàn cảnh kẻ địch gây nhiễu tín hiệu, không kích và pháo kích”.

Cuộc diễn tập quy mô lớn được tổ chức trong bối cảnh chính phủ Nga đang tăng cường can dự về ngoại giao và quân sự vào Ukraine, nhất là tại Cộng hòa tự trị Crimea sát biên giới với Nga.

Lực lượng biên phòng Ukraine cho biết binh sĩ và máy bay Nga đã ồ ạt đổ vào Crimea trong ngày 3/3, vi phạm thỏa thuận đã ký trước đây giữa hai nước. Cụ thể, có tới 10 trực thăng chiến đấu Nga và 8 máy bay quân sự chở hàng đã hạ cánh xuống điểm nóng bên bờ Biển Đen. Trước đó, tàu chiến Nga cũng đã có mặt tại cảng Sevastopol từ hôm thứ Bảy.

Theo Kiev, hành động điều binh này của Nga đã vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ký giữa hai nước về hoạt động của Hạm đội Biển Đen Nga đóng tại Crimea. Theo đó, phía Ukraine phải được nhận thông báo về mọi hoạt động di chuyển quân từ Nga trước 72 giờ.

Mỹ và một số nước châu Âu cũng thừa nhận quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn bán đảo chiến lược Crimea, đồng thời cảnh báo đây có thể là khởi đầu cho một cuộc xâm chiếm lớn hơn.

Hiện phía Nga chưa thừa nhận, song cũng không bác bỏ các cáo buộc của Ukraine và phương Tây về việc điều binh đến Crimea, nơi được coi là vùng đệm chiến lược của Nga và là khu vực “Nga nhất” ở Ukraine.

Vũ Anh

Theo Xinhua