1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hải quân Ấn Độ “khoe” dàn tàu chiến tại Lễ Duyệt hạm Quốc tế

(Dân trí) - Ấn Độ đã cử 75 tàu chiến cho Lễ Duyệt hạm Quốc tế nhằm phô diễn sức mạnh hải quân. 24 tàu chiến quốc tế cũng tham dự sự kiện này, trong đó có tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng của Hải quân Việt Nam.

Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee tham dự Lễ Duyệt hạm ngoài khơi thành phố Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, đông nam Ấn Độ ngày 6/2.
Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee tham dự Lễ Duyệt hạm ngoài khơi thành phố Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, đông nam Ấn Độ ngày 6/2.


Cũng tham dự sự kiện còn có Thủ tướng Narendra Modi (phải), Bộ trưởng Quốc phòng Manohar Parrikar (trái) và Tư lệnh Hải quân R.K. Dhowan.

Cũng tham dự sự kiện còn có Thủ tướng Narendra Modi (phải), Bộ trưởng Quốc phòng Manohar Parrikar (trái) và Tư lệnh Hải quân R.K. Dhowan.


Các quan chức Ấn Độ theo dõi lễ duyệt hạm từ tàu chiến INS Sumitra của Hải quân Ấn Độ.

Các quan chức Ấn Độ theo dõi lễ duyệt hạm từ tàu chiến INS Sumitra của Hải quân Ấn Độ.


Lễ Duyệt hạm thu hút sự tham gia của 50 quốc gia, trong đó có sự hiện diện của 75 tàu chiến Ấn Độ, gồm các tàu sân bay, tàu khu trục, tàu ngầm...

Lễ Duyệt hạm thu hút sự tham gia của 50 quốc gia, trong đó có sự hiện diện của 75 tàu chiến Ấn Độ, gồm các tàu sân bay, tàu khu trục, tàu ngầm...


Đây là Lễ Duyệt hạm Quốc tế lớn nhất được tổ chức tại Ấn Độ từ trước tới nay. 24 tàu chiến nước ngoài, trong đó có tàu của Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Việt Nam... cũng tham dự cuộc trình diễn.

Đây là Lễ Duyệt hạm Quốc tế lớn nhất được tổ chức tại Ấn Độ từ trước tới nay. 24 tàu chiến nước ngoài, trong đó có tàu của Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Việt Nam... cũng tham dự cuộc trình diễn.


Tàu sân bay lớn nhất của Ấn Độ INS Vikramaditya rẽ sóng ngoài khơi Vishakapatnam.

Tàu sân bay lớn nhất của Ấn Độ INS Vikramaditya rẽ sóng ngoài khơi Vishakapatnam.


INS Vikramaditya là một tàu sân bay lớp Kiev cải tiến, được đưa vào sử dụng trong Hải quân Ấn Độ kể từ năm 2013.

INS Vikramaditya là một tàu sân bay lớp Kiev cải tiến, được đưa vào sử dụng trong Hải quân Ấn Độ kể từ năm 2013.


Một tàu sân bay khác của Ấn Độ là INS Viraat cũng có mặt trong Lễ Duyệt hạm.

Một tàu sân bay khác của Ấn Độ là INS Viraat cũng có mặt trong Lễ Duyệt hạm.


Các tàu chiến dàn hàng trên biển trong Lễ Duyệt hạm.

Các tàu chiến dàn hàng trên biển trong Lễ Duyệt hạm.


Một tàu ngầm lớp Kilo tham gia Lễ Duyệt hạm.

Một tàu ngầm lớp Kilo tham gia Lễ Duyệt hạm.


Sự kiện nhằm phô diễn sức mạnh hải quân và tính sẵn sàng chiến đấu.

Sự kiện nhằm phô diễn sức mạnh hải quân và tính sẵn sàng chiến đấu.

Hải quân Ấn Độ “khoe” dàn tàu chiến tại Lễ Duyệt hạm Quốc tế - 12

Hải quân Ấn Độ “khoe” dàn tàu chiến tại Lễ Duyệt hạm Quốc tế - 13


Các thủy thủ cũng có các màn trình diễn tại sự kiện.

Các thủy thủ cũng có các màn trình diễn tại sự kiện.

Hải quân Ấn Độ “khoe” dàn tàu chiến tại Lễ Duyệt hạm Quốc tế - 15


Một màn trình diễn đội hình máy bay trực thăng.

Một màn trình diễn đội hình máy bay trực thăng.

Hải quân Ấn Độ “khoe” dàn tàu chiến tại Lễ Duyệt hạm Quốc tế - 17

An Bình

Ảnh: AP, indianexpress