1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai máy bay đâm nhau khi diễn tập, 7 lính Mỹ thiệt mạng

(Dân trí) - Hai máy bay quân sự Mỹ đã đâm vào nhau trong một cuộc diễn tập ban đêm ở vùng sa mạc thuộc ranh giới hai bang Arizona và California, làm tất cả 7 quân nhân trên hai máy bay thiệt mạng, quân đội Mỹ vừa ra tuyên bố xác nhận.

Hai máy bay đâm nhau khi diễn tập, 7 lính Mỹ thiệt mạng - 1
Một chiếc bay trực thăng UH-1 Huey của quân đội Mỹ.

Vụ việc xảy ra lúc 8 giờ tối 22/2 (giờ Washington). Hai chiếc trực thăng AH-1W Cobra và UH-1 Huey đã va vào nhau trong một khu vực hẻo lánh của trại huấn luyện Yuma.

Trung úy Maureen Dooley của căn cứ không quân Miramar ở California cho biết các quân nhân này thuộc biệt đoàn Marine Aircraf Wing đóng ở căn cứ Pendleton ở bắc San Diego.

Bà Dooley nói: “Ngày 23/2, chúng tôi thu thập thêm nhiều dữ kiện về tai nạn này”.

Hiện nay tên tuổi các quân nhân bị nạn chưa được công bố.

Đại úy Staci Reidinger thuộc lực lượng Thủy quân lục chiến đóng ở căn cứ không quân Yuma cho hay tai nạn xảy ra về hướng tây của núi Chocolate Mountains ở California, nhưng chính xác tại đâu thì chưa rõ. Bà Reidinger nói: “Vùng này hẻo lánh, ít có dân cư”.

10 năm qua, quân đội Mỹ liên tục xảy ra tai nạn trong các cuộc tập trận.

Riêng trong năm 2011 và chỉ riêng tại căn cứ huấn luyện của thủy quân lục chiến ở nam California, đã xảy ra một loạt sơ xuất trong các cuộc diễn tập.

Tháng 9, một trực thăng rơi ở căn cứ Pendleton, làm 2 quân nhân thiệt mạng. Tháng 8, một máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet đâm đầu xuống Thái Bình Dương trong lúc diễn ra diễn tập, làm 2 phi công của thủy quân lục chiến phải nhảy dù ra và lênh đênh trên biển suốt 4 giờ mới được cứu.

Trong tháng 7 năm ngoái, một lính thủy đánh bộ đã tử thương trong một cuộc thực tập khi chiếc trực thăng UH-1 Y rơi trong một khu vực hẻo lánh phía bắc San Diego.

Một chiếc phản lực Hornet lại bị cháy động cơ, thiệt hại đến 1 triệu USD vào ngày 30/3/2011 trên hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis, làm 8 thủy thủ, một lính thủy đánh bộ và 2 dân sự bị thương.

Nhật Mai
Theo AP, Reuters