1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hà Lan phủ nhận liên quan tới tàu ngầm bí ẩn gần Thụy Điển

(Dân trí) - Hà Lan ngày 20/10 đã lên tiếng bác bỏ một cáu buộc của Nga rằng một tàu ngầm bí ẩn mà quân đội Thụy Điển đang truy tìm có thể là một tàu của Hà Lan.

Thụy Điển đang ráo riết truy lùng tàu ngầm bí ẩn.

Thụy Điển đang ráo riết truy lùng tàu ngầm bí ẩn.

Quân đội Thụy Điển đã mở một chiến dịch tìm kiếm kể từ tối ngày 17/10 sau khi phát hiện một tàu không rõ danh tính xâm nhập vùng biển nước này gần các hòn đảo ngoài khơi Stockholm.

Một quan chức Bộ quốc phòng Nga hôm qua cho rằng con tàu bí ẩn có thể là tàu ngầm Bruinvis của Hà Lan, vốn tham giam gia vào các cuộc tập trận ngoài khơi Thụy Điển.

"Để giải tỏa căng thẳng ở vùng biển Baltic và tiết kiệm tiền của người đóng thuế ở Thụy Điển, chúng tôi khuyên Thụy Điển nên quay sang hải quân Hà Lan để có lời giải thích”, một nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga ở Mátxcơva cho biết với các hãng thông tấn Nga.

Tuy nhiên, Bộ quốc phòng Hà Lan sau đó khẳng định tàu ngầm của nước này không còn không khu vực khi con tàu bí ẩn được nhìn thấy.

"Chúng tôi đã tham gia một cuộc trận với Thụy Điển cùng vài tàu, nhưng nó đã kết thúc từ ngày 16/10. Tàu ngầm Bruinvis sau đó đã rời đi Estonia, nơi nó neo đậu tại cảng Tallinn vào cuối tuần qua", nữ phát ngôn viên Bộ quốc phòng Hà Lan Marnoes Visser ngày 20/10 tuyên bố.

Bà Visser nói thêm tàu Bruinvis hiện đang trên đường trở về Hà Lan. "Tàu ngầm Hà Lan không liên quan và chúng tôi không dính dáng tới bất kỳ hành động tìm kiếm nào hoặc tương tự như vậy", phát ngôn viên khẳng định.
 
Thụy Điển đang ráo riết truy lùng tàu ngầm bí ẩn.
Theo giới chức quân đội, một tàu ngầm nước ngoài đã bị phát hiện 3 lần trong vùng biển Thụy Điển ngoài khơi Stockholm.

Truyền thông Thụy Điển hồi cuối tuần qua đưa tin, một tàu ngầm của Nga có khả năng gặp trục trặc tại khu vực gần các đảo ngoài khơi Stockholm. Thụy Điển đã mở chiến dịch quy mô nhằm tìm kiếm con tàu này.

Truyền thông Thụy Điển cho hay, đây là chiến dịch quân sự lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh nhằm truy lùng tàu lạ.

Một nguồn tin cho biết tình báo quân sự Thụy Điển đã chặn được các tín hiệu cấp cứu được tin là phát đi từ một tàu ngầm tại khu vực giữa ngoài khơi Stockholm và vùng Kaliningrad - nơi đặt phần lớn hạm đội hải quân Biển Baltic của Nga.

Tuy nhiên, Quân đội Thụy Điển khẳng định chưa thể xác định được quốc tịch của con tàu bí ẩn.

Thụy Điển hôm qua đã mở rộng cuộc tìm kiếm về hướng nam rộng ra một khu vực rộng khoảng 70 km ở đông nam Stockholm, trong khi Thủ tướng Stefan Loefven nói rằng các cuộc diễn tập quân sự bổ sung đang được tiến hành tại Biển Baltic.

Trong bối cảnh cuộc tìm kiếm được mở rộng, quân đội đã lần đầu tiên cảnh báo công chúng tránh xa khu vực tìm kiếm ít nhất 10 km.

An Bình
Theo AFP