1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hà Lan đánh thuế gái mại dâm

(Dân trí) - Giới chức Hà Lan vừa đưa ra thông báo rằng các gái mại dâm hoạt động tại khu đèn đỏ ở Amsterdam sẽ phải đóng thuế cho nhà nước.

 
Hà Lan đánh thuế gái mại dâm - 1

Khu đèn đỏ ở Amsterdam, Hà Lan.

Nghề mại dâm đã phát triển mạnh mẽ tại Amsterdam từ những năm 1600 khi Hà Lan là một cường quốc Hải quân lớn và các thủy thủ đổ lên bờ để tìm thú vui. Từ năm 2000, Hà Lan đã hợp pháp hoá hoạt động mại dâm nhưng cho đến tận bây giờ các nhà chức trách mới tính đến chuyện thu thuế của những người hoạt động trong nghề này.

“Chúng tôi đã bắt đầu thu ở các khu vực lớn hơn như nhà thổ, và giờ là lúc thu thuế của bà chủ các ô cửa sổ và các gái mại dâm”, Janneke Verheggen, phát ngôn viên cơ quan thuế Hà Lan, cho biết.

Động thái trên cơ bản được mọi người đồng tình, ngay cả từ các gái mại dâm. Tuy nhiên, một số người hoài nghi về tính khả thi của việc thu thuế.

“Đây là một việc làm tốt. Mại dâm cũng là một nghề giống như bao nghề khác và chúng tôi cũng cần phải đóng thuế”, Samantha, một phụ nữ Hà Lan hành nghề mại dâm tại phố đèn đỏ, nói.

Động thái trên là một trong những biện pháp của chính phủ nhằm bổ sung ngân sách cho nhà nước. Mặc dù Hà Lan đã thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 nhanh hơn nhiều nước khác nhưng chính phủ cũng đối mặt với khoản thâm hụt ngân sách 6% trong năm 2010 và đang cắt giảm chi tiêu cũng như tăng thuế nhằm cân bằng sách đến năm 2015.

Công nghiệp tình dục là một trong những ngành công quan trọng tại Hà Lan nhưng gần như hoàn toàn không bị đánh thuế. Cục thống kê trung ương ước tính ngành công nghiệp sex đã tạo doanh thu 865 triệu USD mỗi năm.

Theo luật mới của Hà Lan, các gái mại dâm phải trả 19% thuế cho mỗi lần mua vui. Các khách hàng thường trả khoảng 65USD mỗi lần được phục vụ. Những gái mại dâm có thu nhập dưới 23.000USD/năm sẽ phải nộp thuế 33% và thuế 52% cho những người có thu nhập trên 70.000USD.

Theo một nghiên cứu được thực hiện hồi tháng 10 năm ngoái, Amsterdam có khoảng 8.000 gái mại dâm, 3.000 người trong số đó hoạt động tại khu đèn đỏ.

An Bình
Theo AP