1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Guồng máy điều hành của Obama dần hình thành

(Dân trí) - Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama vừa bổ sung vào đội ngũ nhân viên của ông các vị trí Phát ngôn viên và Giám đốc truyền thông Nhà Trắng, trong khi tin từ đảng Dân chủ khẳng định ông sẽ bộ nhiệm Thống đốc bang New Mexico vào chức Bộ trưởng Thương mại.

Một ngạc nhiên, một không

 

Trong đời sống chính trị Mỹ, chức vụ Thư ký báo chí Nhà Trắng, tức người phát ngôn của Tổng thống, rất quan trọng. Ông Obam đã chọn người phát ngôn kỳ cựu và là phụ tá thân cận của ông - Robert Gibbs, vào vị trí này.

 

Việc bổ nhiệm này là chính thức hóa một vị trí mà ông Robert Gibbs, 37 tuổi, đã có từ trong cuộc vận động bầu cử của ông Barack Obama. Là phát ngôn viên của ông Obama từ bốn năm qua, ông Robert Gibbs không có lý do gì để rời bỏ chức vụ này sau chiến dịch tranh cử mà truyền thông đã đóng một vai trò chủ chốt.

 

Phát ngôn viên là một trong những vai trò khó nhất tại Nhà Trắng. Không giống như một giám đốc truyền thông chỉ hoạt động sau hậu trường, người được gọi là thư ký báo chí mỗi ngày phải có hai lần trực tiếp chăm sóc đến các nhà báo ngay tại Nhà Trắng.

 

Trong khi đó, bà Ellen Moran, giám đốc điều hành hiện nay của nhóm EMILY List - một tổ chức làm việc để chọn những phụ nữ ủng hộ quyền phá thai vào những cơ quan chính trị - được chỉ định vào ghế Giám đốc truyền thông.

 

Nhưng nếu Gibb là người đã gắn bó với Obama từ chiến dịch tranh cử vào Thượng viện bốn năm trước đây và là Giám đốc truyền thông trước khi ông Obama làm thượng nghị sĩ ở Illinois, thì Moran lại từng là nhân vật thân cận với đối thủ Hillary của ông.

 

Bà Moran sẽ lãnh đạo một nhóm có nhiệm vụ truyền tải thông điệp của Obama tới công chúng. Phó của bà Moran tại Nhà Trắng sẽ là Dan Pfeiffer, hiện là người phụ trách văn phòng truyền thông của ban chuyển giao quyền lực của Obama.

 

Bà Moran có nhiều kinh nghiệm chính trị, gồm cả việc lên kế hoạch cho hai lễ nhậm chức cho Tổng thống Bill Clinton.

 

Thêm một người của Clinton

 

Trong khi đó, một quan chức đảng Dân chủ cho hay ông Obama sẽ bổ nhiệm Thống đốc bang New Mexico, ông Bill Richardson làm bộ trưởng thương mại sau Lễ Tạ ơn (27/11).

 

Ông Richardson từng là Bộ trưởng Năng lượng và đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc dưới thời Tổng thống Bill Clinton. Richardson từng từ bỏ cuộc đua tranh vị trí ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ hồi tháng 1 và ủng hộ tham vọng của Obama.

 

Nếu được xác nhận, ông sẽ là nhã lãnh đạo gốc Tây Ban Nha đầu tiên trong nội các mới của Mỹ.

 

Các quan chức trong ban chuyển giao quyền lực của ông Obama cho biết ông sẽ chính thức công bố ban lãnh đạo nhóm kinh tế trong ngày hôm nay. Tin khẳng định ông Timothy Geithner sẽ vào ghế Bộ trưởng Tài chính và ông Lawrence Summers làm người đứng đầu Hội đồng Kinh tế Quốc gia.

 

Nhật Mai

Theo AFP, AP