1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Guatemala: Lở đất chôn vùi ít nhất 36 người

(Dân trí) - Giới chức Guatemala cho hay ít nhất 36 người thiệt mạng trong các vụ lở dất do mưa lớn kéo dài hàng tuần nay, trong đó một sườn đồi đã đổ sập lên nhóm người tình nguyện đang đào tìm chiếc xe buýt bị chôn lấp trong trận lở đất trước.

Guatemala: Lở đất chôn vùi ít nhất 36 người - 1


Lở đất trên tuyến đường Pan-American
 
 

Tổng thống Alvaro Colom gọi đây là thảm họa quốc gia. Ông đã tới thăm nơi các nhân viên cứu hộ đang khẩn trương đào tìm người bị vùi lấp trong đống đất dày ở kilomet 171 thuộc đường cao tốc Pan-American của thành phố Guatemala.

 

“Chỉ riêng cuối tuần này, chúng ta phải chứng kiến tổn thất ngang với trận bão Agatha mang đến”, ông Colom nói đến trận bão nhiệt đới hồi tháng 5, cướp đi sinh mạng của 165 người.

 

Trong khi đó cảnh sát địa phương cho hạy họ đã khẩn trương tới làng Nahuala để cứu người khi nghe tin nhiều xe cộ bị bùn đất chôn vùi. Nhiều người đã được cứu sống, nhưng nhiều người đang đào bới đất đã bị trận lở đất thứ hai chôn vùi.

 

“Ngọn núi tạo ra tiếng động như động đất, nhưng mọi người không rời đi. Họ thật ngoan cố”, một cảnh sát cho biết. Anh đã chạy thoát và bùn đất chỉ mới ngập đến chân anh.

 

Các nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người sống sót sau trận lở đất thứ hai, nhưng sau đó đã phải ngưng vì trời mưa to.

 

Chính phủ đã khuyên mọi người tránh xa các tuyến đường sau khi 12 người khác thiệt mạng do chiếc xe buýt chở họ bị lở đất chôn vùi trên cùng tuyến đường Pan-American  vào hôm thứ bảy vừa qua.

 

Hơn 100km đường cao tốc Pan-American và nhiều tuyến đường khác đã bị đóng cửa, với nhiều cây cầu bị nước lũ phá hủy.

 

Mưa lớn kéo dài nhiều tuần qua ở Guatemala, nước có nhiều đồi núi, khiến lở đất xảy ra bất ngờ.

 

Nhiều vùng đã phải trải qua đợt mưa kỷ lục, với lượng mưa cao nhất trong vòng nửa thế kỷ.

 

Phan Anh

Theo BBC