1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giáo hoàng Francis lần đầu công du châu Á

(Dân trí) - Giáo hoàng Francis hôm nay đã tới Hàn Quốc trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày và đây là lần đầu tiên ông đến thăm châu Á kể từ khi nhậm chức hồi tháng 3/2013.

Đích thân Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tới sân bay đón Giáo hoàng Francis ngày 14/8.
Đích thân Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tới sân bay đón Giáo hoàng Francis ngày 14/8.
 
Đích thân Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã chào đón Giáo hoàng Francis tại căn cứ không quân Seoul ở thành phố Seongnam.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một giáo hoàng tới thăm Hàn Quốc kể từ năm 1989.

Theo lịch trình của chuyến thăm, Giáo hoàng Francis sẽ tuyên phúc cho những tín đồ Công giáo Hàn Quốc đầu tiên thiệt mạng trong thế kỷ 18 và 19.

Giáo hoàng sẽ chù trì một buổi thánh lễ tại quảng trường Gwanghwamun ở trung tâm thủ đô Seoul vào ngày 16/8, với 1 triệu người được dự đoán sẽ tham dự.

Giáo hoàng dự kiến cũng tham gia Ngày thanh niên châu Á, một lễ hội dành cho các tín đồ Công giáo trẻ từ khắp khu vực.

Người đứng đầu Tòa thánh Vatican cũng sẽ có cuộc gặp gỡ với các học sinh sống sót trong thảm họa phà Sewol, vốn khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Một buổi lễ cầu nguyện hòa bình và tái thống nhất sẽ được tổ chức tại nhà thờ Myeong-dong ở Seoul vào ngày 18/8, ngày cuối cùng trong chuyến thăm của Giáo hoàng.

Theo hãng tin Yonhap, Giáo hoàng Francis đã đưa ra một thông điệp hòa bình đối với Đông Á và bán đảo Triều Tiên bị chia cắt.

Cộng đồng Công giáo Hàn Quốc là một trong những cộng đồng Công giáo phát triển nhanh nhất trên giới, với trên 5,4 triệu tín đồ, chiếm 10,4% dân số.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một giáo hoàng tới Hàn Quốc trong gần 20 năm qua. Giáo hoàng Francis dự kiến sẽ thăm lại châu Á vào tháng 1/2015, khi ông tới thăm Sri Lanka và Philipines, một trong số 2 quốc gia duy nhất tại châu Á có đa số dân là người Công giáo (quốc gia còn lại là Đông Timor).

Giáo hoàng John Paul II đã tới thăm Hàn Quốc năm 1989, khi ông cầu nguyện cho sự tái thống nhất giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Được phép bay qua không phận Trung Quốc

Giới phân tích cho hay chuyến công du ở châu Á lần này của Giáo hoàng Francis cũng đánh dấu sự hòa dịu trong quan hệ giữa Vatician và Bắc Kinh, khi máy bay chở Giáo hoàng được phép bay ngang qua không phận Trung Quốc.

Vatican không có quan hệ chính thức với Bắc Kinh. Trung Quốc không thừa nhận sự lãnh đạo của Vatican và việc điều hành Giáo hội Công giáo.

Trước đây, trong các chuyến công du châu Á, người đứng đầu tòa thánh Vatican đều tránh không phận Trung Quốc.

Nhưng trong một động thái mà một phát ngôn viên Vatican gọi là “dấu hiệu hòa dịu”, máy bay của Giáo hoàng Francis đã được phép sử dụng không phận Trung Quốc.

Trên đường tới Hàn Quốc, Giáo hoàng Francis đã gửi một bức điện tới các lãnh đạo Trung Quốc Quốc, một thông lệ mỗi khi người đứng đầu tòa thánh Vatican bay qua không phận một nước khác.

An Bình
Theo BBC, AFP