1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giàn khoan dầu ngoài khơi Australia bốc cháy

(Dân trí) - Các quan chức Australia cho hay, một dàn khoan dầu nằm cách bờ biển phía tây bắc của Australia khoảng 200km và vốn bị rò rỉ hơn 10 tuần nay đã bốc cháy hồi cuối tuần qua.

 
Giàn khoan dầu ngoài khơi Australia bốc cháy - 1
Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt tại dàn khoan Tây Atlas hôm 1/11.

Giàn khoan Tây Atlas, do PTTEP Australasia - một nhánh của Công ty Thăm dò khai thác dầu khí Thái Lan (PTTEP) - điều hành, đã bắt đầu rò rỉ từ hôm 21/8 và các nỗ lực nhằm bịt lỗ thủng đều không thành công.

Hôm 31/10, đám cháy đã bùng phát khi PTTEP Australasia cố gắng bịt kín lỗ thủng nằm sâu dưới nước tại dàn khoan Tây Atlas, vốn làm rò rỉ khí đốt và khoảng 400 thùng dầu mỗi ngày.

Được biết, tất cả các công nhân đều an toàn và đang được sơ tán khỏi dàn khoan. Một lãnh đạo của công ty, ông Jose Martins, cho biết cách duy nhất để chấm dứt đám cháy là bịt lỗ thủng.

"Các biện pháp mà chúng tôi sử dụng cho tới nay chỉ có thể kìm bớt đám cháy chứ không dập tắt được ngọn lửa. Cách duy nhất để dập tắt đám cháy là bịt kín lỗ hổng".

Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Australia Martin Ferguson cho hay một số chuyên gia hàng đầu thế giới đang phối hợp để bịt kín lỗ hổng và đối phó với đám cháy. Ông Ferguson cho biết thêm, Ủy ban an toàn dầu ngoài khơi quốc gia của Australia đã được huy động để trợ giúp và Ủy ban an toàn hằng hải và địa khoa học Australia cũng sẵn sàng giúp đỡ nếu cần.

Nhưng phát ngôn viên phe đối lập Greg Hunt đã cáo buộc Bộ trưởng Môi trường Peter Garrett không hành động kịp thời để bịt kín chỗ rò rỉ.

"10 tuần qua ông Garrett không có hành động gì. Thủ tướng phải vào cuộc và triệu tập một lực lượng khẩn cấp về môi trường trong 24 giờ tới".

An Bình
Theo BBC