1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giám đốc CIA: Mỹ - Trung phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế

Thành Đạt

(Dân trí) - Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) Mỹ William Burns cho rằng việc tách khỏi Trung Quốc sẽ không khôn ngoan do sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa hai nước.

Giám đốc CIA: Mỹ - Trung phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế - 1

Giám đốc CIA William Burns (Ảnh: Reuters).

"Trung Quốc là quốc gia duy nhất có cả ý định định hình lại trật tự quốc tế và ngày càng có sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự cũng như công nghệ để làm điều đó", Giám đốc CIA William Burns tuyên bố hôm 1/7.

Ông Burns nói rằng, trong thế giới ngày nay, không quốc gia nào muốn trở thành mục tiêu của một nhóm độc quyền về khoáng sản và công nghệ quan trọng.

"Câu trả lời cho điều đó không phải là tách rời khỏi một nền kinh tế như Trung Quốc, điều này sẽ là không khôn ngoan, mà là giảm thiểu rủi ro và đa dạng hóa một cách hợp lý bằng cách đảm bảo chuỗi cung ứng linh hoạt, bảo vệ lợi thế công nghệ của chúng ta và đầu tư vào năng lực công nghiệp", ông Burns nói thêm.

Vào tháng 5, giám đốc CIA được cho là đã thực hiện chuyến đi bí mật tới Trung Quốc nhằm củng cố các đường dây liên lạc, giữa lúc căng thẳng song phương leo thang.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có chuyến thăm tới Trung Quốc vào tháng 6, nơi ông gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Blinken trở thành ngoại trưởng Mỹ đầu tiên đến thăm Bắc Kinh sau 5 năm.

Trong cuộc gặp với ông Tập Cận Bình, ông Blinken nhấn mạnh Washington không tìm kiếm xung đột hay cuộc Chiến tranh Lạnh mới với Trung Quốc, đồng thời bày tỏ mong muốn duy trì hợp tác cấp cao với Bắc Kinh.

Quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh trở nên căng thẳng kể từ tháng 8/2022 sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là bà Nancy Pelosi thăm Đài Loan bất chấp sự phản đối gay gắt của Trung Quốc. Tình hình càng xấu đi sau vụ Mỹ bắn rơi khinh khí cầu nghi là thiết bị do thám của Trung Quốc đi vào không phận hồi tháng 2 năm nay.

Căng thẳng tiếp tục leo thang gần đây khi chính phủ Trung Quốc hồi tháng 5 thông báo, các sản phẩm do hãng chip Micron của Mỹ sản xuất có rủi ro an ninh quốc gia và sẽ bị cấm bán cho các nhà khai thác cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng của Trung Quốc. Washington tuyên bố sẽ có động thái đáp trả Bắc Kinh về vấn đề này.

Theo Reuters