1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Giải mã” đe dọa bất thường của Triều Tiên với Hàn Quốc

(Dân trí) - Triều Tiên hôm qua đã cắt ngang chương trình truyền hình bình thường bằng thông báo đặc biệt cho biết quân đội nước này sẽ có những hành động cụ thể đối với nước láng giềng và dọa biến Hàn Quốc thành tro bụi trong vòng chưa đầy 4 phút.

 
“Giải mã” đe dọa bất thường của Triều Tiên với Hàn Quốc
Binh sỹ Triều Tiên tại bảo tàng ở Panmunjom
 

Tuyên bố được đưa ra vào thời điểm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng cao, với Triều Tiên liên tục gia tăng cường độ gay gắt của các tuyên bố. Hơn nữa vào đầu tháng này, Triều Tiên đã phóng một tên lửa tầm xa, song không đưa được vệ tinh vào quỹ đạo như dự kiến, làm dấy lên đồn đoán cho rằng nước này có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân mới. Giới chức Hàn Quốc cho biết hình ảnh vệ tinh mới chứng tỏ Triều Tiên đang đào một đường hầm và có vẻ như là để chuẩn bị cho vụ thử này.

 

Đe dọa mới của Triều Tiên được giới phân tích cho là bất thường, khi cảnh báo sẽ có điều gì đó sớm xảy ra và đề cập đến thời gian cụ thể là chưa đầy 4 phút.

 

Quân đội Triều Tiên dọa sẽ thực hiện “hành động đặc biệt” để biến chính phủ của Tổng thống Lee Myung-bak và những người ủng hộ ông “thành tro bụi trong vòng 3 hoặc 4 phút hay thậm chí trong thời gian ngắn hơn nhiều, bằng những phương thức chưa từng có tiền lệ và bằng cách thức của riêng chúng ta”.

Một số nhà phân tích tại Hàn Quốc nói ngôn từ bất thường này cho thấy Bình Nhưỡng có thể hoạch định các cuộc tấn công trên mạng hay tấn công nhắm vào những mục tiêu bất ngờ và bất thường ở Hàn Quốc hay các mục tiêu của Hàn Quốc ở nước ngoài.

Các nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng cáo buộc Tổng thống Hàn Quốc đã nhục mạ Triều Tiên vào lúc nước này đang để tang cố lãnh đạo Kim Jong-Il, người qua đời hồi tháng 12 năm ngoái, và trong dịp mừng sinh nhật thứ 100 của ông Kim Nhật Thành, người sáng lập Triều Tiên và cũng là thân phụ ông Kim Jong-Il.


Giới chức Hàn Quốc đã phản ứng đe dọa của Triều Tiên bằng kêu gọi nước này chấm dứt đe dọa. “Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên ngừng ngay những việc này”, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Hyung-suk cho biết. “Chúng tôi bày tỏ lo ngại sâu sắc do đe dọa và cáo buộc của Triều Tiên làm trầm trọng thêm mối quan hệ liên Triều và làm gia tăng căng thẳng”.

 

Trong khi đó, tại cuộc họp vào hôm chủ nhật với phái đoàn Triều Tiên ở Bắc Kinh, một quan chức cấp cao của Trung Quốc về chính sách ngoại giao đã ca ngợi ban lãnh đạo của Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un. Cuộc gặp diễn ra sau vụ phóng tên lửa ngày 13/4 của Triều Tiên mà Mỹ cho rằng thực chất là một vụ phóng tên lửa đạn đạo. Tên lửa đã bị vỡ vài phút sau khi được phóng đi.

 

Trả lời báo chí hôm thứ Hai (23/4), Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby khẳng định hiện Mỹ chưa nhận thấy bất kỳ hành động cụ thể nào của Triều Tiên nhằm thúc đẩy các hoạt động chống phá Hàn Quốc.
 

Trong một buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho rằng Triều Tiên đã gây ra hàng loạt các hành động khiêu khích và Mỹ sẽ không ngần ngại đáp trả. Ông Carney cũng khẳng định không cần thiết phải có các hành động đặc biệt nào để đáp ứng những đe dọa của Triều Tiên.

Còn phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Victoria Nuland kêu gọi giới lãnh đạo Triều Tiên “thay đổi đường lối” và “dành nỗ lực để đưa nước họ tiến vào thế giới hiện đại của thế kỷ 21.”

 

Vũ Quý

Theo AP, Reuters