1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Một loạt mục tiêu ngoại giao Israel bị đánh bom

Gậy ông đập lưng ông?

(Dân trí) - Liệu có phải Iran đã quyết định biến “kế sách” của Israel chống lại chính Israel?

 

Gậy ông đập lưng ông? - 1
Hiện trường vụ đánh bom nhằm vào xe của nhà ngoại giao Israel tại New Delhi, Ấn Độ.
 

Trong loạt tấn công giống hệt với các vụ tấn công nhằm vào các nhà khoa học hạt nhân của Iran, các nguồn tin của Mỹ cho hay, một kẻ đi xe máy đã gắn thiết bị nổ vào chiếc xe ngoại giao của Israel ở New Delhi, Ấn Độ. Người lái xe và vợ của phó đại diện quân sự của Israel tại Ấn Độ đã bị thương. 2 người khác trên một chiếc xe gần đó cũng bị thương.

 

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy lửa bốc lên từ chiếc xe với cửa sau bị bật tung. Vụ tấn công xảy ra vào 4h chiều trên đường Race Track, gần với sứ quán Israel.

 

Một nguồn tin khác cũng xác nhận vụ tấn công bất thành nhằm vào xe của Israel ở thủ đô Tblisi, Gruzia và cũng dùng phương pháp tương tự. Song quả bom đã không phát nổ. Một nhân viên sứ quán đã cảnh báo cho cảnh sát địa phương sau khi thấy một túi ni-lông màu đen dính bên dưới gầm chiếc xe của sứ quán Israel. Trong chiếc túi là một quả lựu đạn cầm tay.

 

Không có kẻ tấn công nào được xác định trong cả hai vụ việc trên. Một nguồn tin chưa được xác nhận cho hay cơ sở thứ ba của Israel ở Amsterdam, Hà Lan, cũng có thể là mục tiêu tấn công.

 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã công khai “chỉ mặt” Iran cho hai vụ tấn công ở Gruzia và Ấn Độ. Cả hai vụ tấn công xảy ra một ngày sau lễ kỷ niệm 4 năm vụ ám sát một lãnh đạo hàng đầu của lực lượng chiến binh Hezbollah.

 

Ông Netanyahu cho biết Israel đã ngăn chặn các vụ tấn công ở những nước khác, trong đó có Thái Lan và Azerbaijan trong những tháng gần đây. “Trong tất cả những trường hợp này, nhân tố đứng sau các vụ tấn công đều là Iran và nhóm được nước này bảo trợ”, ông Netanyahu ám chỉ đến lực lượng Hezbollah.

 

Trong khi đó báo chí nhà nước Iran dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết cáo buộc của ông Netanyahu là “nằm trong cuộc chiến tâm lý của chính quyền Do Thái chống lại Iran”.

 

Đi xe máy mang “bom dính”

 

Những kẻ đi xe máy mang theo “bom dính” được thấy trong rất nhiều vụ đánh bom bí ẩn nhằm vào các nhà khoa học Iran. Chính phủ Iran đã cáo buộc Israel, Mỹ và Anh chịu trách nhiệm cho các vụ tấn công này. Song cả Mỹ và Anh đều phủ nhận.

 

Hồi tháng 1, Mostafa Roshan, giám đốc của một cơ sở làm giàu urani lớn của Iran, trở thành nhà khoa học/quan chức thứ năm tham gia vào chương trình hạt nhân bị giết hại trong hai năm qua. Ông cũng thiệt mạng sau khi xe của ông bị cài “bom dính”. Khi đó Iran đã tuyên bố sẽ trả thù cho các nhà khoa học thiệt mạng.

 

Các nguồn tin của ABC News cho biết có khả năng Iran dùng kiểu chiến tranh “không tương xứng” này, và cũng có thể nhắm tới cácc mục tiêu toàn cầu của Mỹ hoặc trong trường hợp cơ sở hạt nhân nước này bị tấn công.

 

Các nguồn tin cũng cho hay Israel có thể dùng nhánh quân đội, nhóm Iran lưu vong, People's Mujahedin of Iran (MEK), hiện nằm trong danh sách khủng bố của Mỹ, thực hiện các vụ ám sát các nhà khoa học. Cánh chính trị của MEK, Hội đồng phản kháng quốc gia Iran, hiện đang vận động ở quốc hội Mỹ để đưa nhóm này ra khỏi danh sách khủng bố.

 

Tại New York, cảnh sát đã thắt chặt an ninh tại lãnh sự quán Israel, khu ở và khu để xe của lãnh sự. “Phòng cảnh sát New York (NYDP) đã điều chỉnh cách đối phó với khủng bố, xử lý thêm thông tin về các sự kiện ở nước ngoài”, một quan chức ở đây cho hay. “Đó là lý do vì sao công chúng có thể thấy sự hiện diện của NYDP tăng lên trong những tuần gần đây tại các cơ sở của chính phủ Israel và giáo đường Do Thái… mặc dù không có nguy cơ khủng bố cụ thể nào ở New York.”

 

Vũ Quý

Theo ABC News