1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gadhafi thề không rời khỏi Libya, kêu gọi đàm phán với NATO

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Libya Gadhafi tuyên bố không ai có thể bắt ông rời bỏ đất nước, trong khi kêu gọi các cuộc đàm phán với NATO.

 
Gadhafi thề không rời khỏi Libya, kêu gọi đàm phán với NATO - 1
Nhà lãnh đạo Libya Gadhafi.

Trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm qua, Đại tá Gadhafi đã bác bỏ các nỗ lực nhằm buộc ông phải ra nước ngoài sống lưu vong.

“Không ai có thể bắt tôi phải rời khỏi đất nước và cũng không ai có thể bắt tôi không được chiến đấu vì đất nước mình”, ông Gadhafi nói.

Mỹ và các đồng minh được cho là đã cố gắng tìm kiếm các nước sẵn lòng cho phép ông Gadhafi tị nạn.

Ông Gadhafi nói Libya đã sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn, “nhưng một lệnh ngừng bắn không thể từ một phía”. Ông cũng kêu gọi thương lượng với NATO, vốn đang thực hiện các cuộc không kích theo một nghị quyết nhằm bảo vệ các dân thường Libya.

“Chúng tôi không tấn công họ hoặc vượt biển. Tại sao họ lại đang tấn công chúng tôi? Hãy để chúng tôi đàm phán với họ, những người đang tấn công chúng tôi”, nhà lãnh đạo Libya nói thêm.

Các đề nghị ngừng bắn trước đó của các quan chức chính phủ Libya đã không trở thành hiện thực.

Ngay sau bài phát biểu trên, kênh truyền hình quốc gia Libya cho hay các cuộc không kích của NATO đã tấn công vào dinh thự của ông Gadhafi ở thủ đô Tripoli trong khi ông đang phát biểu..

Trong khi đó, Phát ngôn viên chính phủ Moussa Ibrahim cho biết các phần tử nổi dậy tại thành phố Misrata ở phía tây, vốn bị các lực lượng chính phủ bao vây hơn 2 tháng qua, đã nhận được vũ khí vận chuyển bằng đường biển từ thành phố Benghazi. Ông Ibrahim nói, Libya tuyên bố sẽ không cho phép thêm bất kỳ đợt vận chuyển vũ khí nào như vậy nữa.

Cũng theo quan chức trên, các phần tử nổi dậy tại Misrata có 4 ngày để hạ vũ khí để được khoan hồng. Nếu họ tiếp tục chiến đấu, họ sẽ đối mặt với “cuộc tấn công tổng lực”.

Các nhóm nhân quyền cho hay hơn 1.000 người đã thiệt mạng trong chiến sự tại Masrata và nhiều người khác bị thương.

An Bình
Theo BBC