1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Flight Global: Kho vũ khí của Mỹ không thể "dọa" Nga, Trung Quốc và Iran

(Dân trí) - Quân đội Mỹ đầu tư quá nhiều vào vũ khí có thể hiệu quả khi triển khai tại Iraq, Afghanistan và Syria, nhưng vẫn thiếu tác dụng đối với những quốc gia như Nga, Trung Quốc và Iran, trang tin Flight Global nhận định.

Sức mạnh quân đội Mỹ không thể “dọa” được Nga, Trung Quốc và Iran. (Ảnh minh h:

Sức mạnh quân đội Mỹ không thể “dọa” được Nga, Trung Quốc và Iran. (Ảnh minh họa: AP)

Quân đội Mỹ đã đầu tư quá nhiều vào việc mua sắm các loại bom tấn công trực diện tầm ngắn, trong khi đầu tư quá ít vào loại vũ khí tầm xa, tàng hình và có độ chính xác cao. Do đó, Mỹ không thể vượt qua hệ thống phòng thủ của các quốc gia như Nga, Trung Quốc và Iran.

Kết luận này được trang tin Flight Global ngày 29/6 dẫn từ báo cáo của các chuyên gia thuộc Trung tâm Đánh giá Chiến lược và Ngân sách có trụ sở tại Washington, Mỹ.

Báo cáo trên chỉ ra rằng trong giai đoạn 2001-2014, Bộ Quốc phòng Mỹ đã mua 304.750 vũ khí có bán kính hoạt động 80,47km, chiếm 96% tổng số vũ khí mới, trong khi chỉ mua 7.109 vũ khí tầm xa với bán kính tấn công 643,74km.

Theo giới phân tích, vũ khí tầm ngắn chỉ hoạt động hiệu quả khi chiến đấu cơ tiếp cận mục tiêu, song không thể dùng để triển khai trong các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào những nước sở hữu các loại vũ khí có độ chính xác cao.

Trên thực tế, báo cáo này khớp với những thông tin mà giới tướng lĩnh quân sự Mỹ từng thừa nhận trong vài năm qua.

Theo đó, việc đầu tư quân sự của Mỹ nhằm hỗ trợ các hoạt động quân sự tại các quốc gia như Iraq, Afghanistan và giờ là Syria, những nơi mà “máy bay có thể bay và thả bom mà không phải chịu thiệt hại”, Flight Global cho hay.

Các tướng lĩnh Mỹ thừa nhận những loại vũ khí này sẽ không có hiệu quả trong các hoạt động tấn công giả định nhằm vào Nga, Trung Quốc và Iran.
Nghi Phương/Theo Sputnik