1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Fidel Castro đánh giá cao ứng cử viên tổng thống Mỹ Obama

(Dân trí) - Barack Obama được cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro đánh giá là “ứng cử viên vượt trội nhất” trong số các ứng viên chạy đua vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, nhà cựu lãnh đạo Cuba đã chỉ trích chính sách ngoại giao của Thượng nghị sĩ Illinois.

Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro đã đưa ra tuyên bố trên trong một bài viết trên báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba. Ông Castro đã gọi Thượng nghị sĩ Illinois là “ứng cử viên tiến bộ nhất” trong cuộc đua tổng thống.

 

“Không còn nghi ngờ gì, Obama là ứng cử viên cấp tiến nhất trong cuộc đua vào Nhà Trắng, nhìn từ quan điểm về con người và xã hội”, cựu chủ tịch Cuba viết.

 

Tuy nhiên, nhà cựu lãnh đạo 81 tuổi cũng chỉ trích tuyên bố của Obama nhằm duy trì lệnh cấm vận thương mại đối với Cuba.

 

Phát biểu tại Hội người Mỹ gốc Cuba (Cuban American National Foundation) tại Miami hồi tuần trước, Thượng nghị sĩ Illinois tuyên bố ông sẽ duy trì gần như toàn bộ cấm vận thương mại đối với Cuba. Nhưng ông Obama thề sẽ dỡ bỏ những hạn chế để những người Cuba sống lưu vong tại Mỹ được về quê hương và gửi tiền cho người thân.

 

Thượng nghị sĩ Illinois nhắc lại chuyện ông sẵn sàng gặp Chủ tịch Cuba Raul Castro, người vừa kế nhiệm anh trai hồi đầu tháng 2 và trở thành nhà lãnh đạo mới đầu tiên của “hòn đảo tự do” sau 49 năm.

 

Ông Obama, người nhiều khả năng sẽ trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, cũng cho hay chính quyền của ông sẽ tăng viện trợ kinh tế đối với các nước Mỹ Latin, hợp tác với các quốc gia đế giảm nạn buôn ma túy, tìm kiếm hợp tác về năng lượng thay thế trong khi theo đuổi các thỏa thuận thương mại để bảo vệ người lao động Mỹ.

 

VTH

Theo Telegraph