1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

EU ra tối hậu thư cho Nga và Ukraine giải quyết khủng hoảng khí đốt

(Dân trí) - Liên minh châu Âu (EU) đã cho Nga và Ukraine kỳ hạn đến ngày 19/1 để dàn xếp xong vụ tranh chấp về vấn đề khí đốt của họ và tuyên bố sẽ xem xét lại mối quan hệ với hai nước này nếu vụ tranh chấp không được giải quyết.

EU ra tối hậu thư cho Nga và Ukraine giải quyết khủng hoảng khí đốt - 1
Một trạm quá cảnh khí đốt gần biên giới Ukraine-Romani
 
Hai Thủ Tướng Ukraine và Nga sẽ gặp nhau tại Matxcơva hôm nay, ngày 17/1, để thảo luận về tình trạng bế tắc khiến việc cung cấp khí đốt cho nhiều nơi tại châu Âu bị ngưng trệ. Người phát ngôn EU hôm qua khẳng định đây sẽ là cơ hội chót và tốt nhất để hai bên chấm dứt vụ tranh chấp này.

Người phát ngôn tuyên bố nếu cuộc thương lượng thất bại, EU phải xem xét tới việc liệu có thể tiếp tục giao dịch làm ăn thường lệ với hai nước này hay không.

Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tỏ ý hy vọng hội nghị lần này sẽ giải quyết được cuộc tranh cãi đã khiến nhiều khu vực của châu Âu đang phải sống trong giá rét. Ông Sergei Lavrov nói rằng các nước châu Âu nên có mặt ở Maxcơva nếu muốn tìm ra một giải pháp cho vấn đề cung cấp khí đốt.

Tổng thống Nga Dmitri Medvedev cũng muốn EU cũng tham gia cuộc họp này. Ông cho rằng tranh chấp khí đốt giữa Nga với Ukraine nay đã ra khỏi khuôn khổ song phương và chỉ có thể được giải quyết với sự tham gia của các nước châu Âu.

Về phần mình, phát biểu ngày hôm qua trong chuyến thăm Đức, Thủ tướng Nga Vladimir Putin cho biết Nga đang tiến gần tới thoả thuận bơm khí đốt cho các khách hàng châu Âu. “Chúng tôi đang xúc tiến những thoả thuận quan trọng để có thể tiến tới một giải pháp cho bế tắc hiện nay”, ông nói với báo giới sau cuộc gặp với người đồng cấp Angela Merkel, ám chỉ đến thoả thuận với các hãng năng lượng của châu Âu để cung cấp lượng “khí đốt kỹ thuật” cần thiết cho hoạt động bơm khí qua hệ thống ống dẫn của Ukraine.

Trong khi đó, Ukraine cũng tìm kiếm sự ủng hộ của các quốc gia Đông Âu. Tổng thống Viktor Yushchenko hôm qua đã tiếp Tổng thống Slovakia, Thủ tướng Moldavia và Ngoại trưởng Ba Lan để thảo luận về vụ tranh chấp về vấn đề khí đốt với Nga.

Nhật Mai
Theo Reuters, AFP