1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

EU doạ cản đường Nga gia nhập WTO

(Dân trí) - Liên minh châu Âu (EU) đang doạ sẽ cản đường Nga gia nhập WTO, trừ khi tiến trình hoà giải những bất đồng giữa nước này và một số quốc gia láng giềng có tiến triển trước khi hội nghị thượng đỉnh quan trọng Nga-EU diễn ra gần Samara vào tuần tới.

Ông Peter Power, phát ngôn viên của Cao uỷ thương mại châu Âu Peter Mandelson cho biết, trong khi EU vẫn ủng hộ việc Nga gia nhập WTO, EU sẽ không làm như vậy với “bất cứ giá nào”.

 

Trưởng đoàn đàm phán WTO của Nga Maxim Medvedkov đã tìm kiếm giải pháp nhằm giảm bớt bất đồng, và cho biết ông có thể gặp người đồng nhiệm EU trong khoảng 1 tuần nữa.

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Nga-EU tại khu nghỉ dưỡng bên sông Volga gần Samara vào 2 ngày 17-18/5 tới, với sự tham gia của Thủ tướng Đức Angela Merkel, Chủ tịch uỷ ban châu Âu Jose Manuel Barroso và các quan chức cấp cao EU khác.

 

Các thành viên EU đã thống nhất một tài liệu nội bộ, sử dụng Hội nghị thượng đỉnh EU-Nga tới để thúc đẩy tiến trình hoà giải bất đồng giữa Nga và các nước láng giềng trừ khi hai bên tự “dàn xếp thoả đáng” trước Hội nghị.

 

Tài liệu này trích lời Peter Power: “EU sẵn sàng ủng hộ hoàn thành sớm quá trình gia nhập WTO của Nga nhưng không phải bằng bất cứ giá nào. Các vấn đề song phương và việc coi thường thực hiện các cam kết hiện thời sẽ là các trở ngại chính”.

 

Tuyên bố cứng rắn của EU được đưa ra vào đúng thời điểm căng thẳng giữa Nga và Estonia đang leo thang xung quanh việc di dời tượng Hồng quân Liên xô khỏi trung tâm thủ đô Tallinn. Ngoài kêu gọi tẩy chay hàng hoá của Estonia, các nhà buôn dầu Nga dự kiến cũng sẽ cắt giảm sản lượng xuất khẩu tới nước này.

 

Trong những tranh cãi khác, Ba Lan đã phủ quyết việc khởi động các cuộc đàm phán về Chiến lược quan hệ đối tác mới giữa EU và Nga do Matxcơva duy trì lệnh cấm các sản phẩm thịt của Ba Lan. Luthuania đang đe doạ sẽ gia tăng phủ quyết xung quanh quyết định Nga đóng cửa một đường ống dẫn dầu tới nước này vào năm ngoái. 

 

Đây cũng là căng thẳng mới nhất giữa Nga và EU nhằm ngăn cản tham vọng WTO của Nga khi các cuộc đàm phán gia nhập WTO của nước này chuẩn bị bước vào giai đoạn đa phương và cuối cùng. 

 

 Nga cảnh báo viết lại lịch sử

Ngày 8/5, Nga đã lên tiếng buộc tội liên minh châu Âu và NATO đồng loã với một số quốc gia, coi thường ký ức về các binh lính Xô viết và doạ viết lại lịch sử. Đây là những lời lẽ giận dữ mới nhất từ phía Nga xung quanh tranh cãi về việc Estonia di dời tượng đài Hồng quân Liên xô tại thủ đô Tallinn.

 

Các nhà chức trách Estonia ngày 28/4 đã cho di dời tượng đài Hồng quân Liên xô nằm ở quảng trường trung tâm thủ đô, khiến quan hệ ngoại giao giữa Estonia -Nga trở nên căng thẳng. Quyết định di dời cũng làm bùng phát các cuộc bạo loạn bởi cộng đồng nói tiếng Nga tại Estonia nói riêng cũng như tại nước Nga nói chung, và hâm nóng sự chỉ trích từ phía các chính trị gia, quan chức Nga.

 

Nga coi tượng đài là sự tưởng nhớ hàng nghìn chiến sĩ Hồng quân Liên xô đã hi sinh trong cuộc chiến với chống phát xít Đức thời Thế chiến II. Khoảng 50.000 chiến sĩ Hồng quân hy sinh trên lãnh thổ Estonia. Tuy nhiên, rất nhiều người Estonia lại coi tượng đài là minh chứng của cuộc chiếm đóng và đàn áp kéo dài một nửa thập kỷ bởi Liên bang Xô viết.

 

Căng thẳng gia tăng đúng vào lúc Nga chuẩn bị kỷ niệm chiến thắng của quân đồng minh trước phát xít Đức, được tổ chức vào ngày 9/5. Chiến thắng quí giá này là một trong những giây phút tự hào nhất trong lịch sử Nga và các quan chức Matxcơva đã nhiều lần nhấn mạnh quan điểm rằng quá khứ là không thể bàn cãi.

 

NATO và EU đã chỉ trích các cuộc biểu tình của các nhóm thanh niên được Kremlin hậu thuẫn. Họ đã bao vây đại sứ quán Estonia ở Matxcơva trong vòng 1 tuần, làm gián đoạn các hoạt động của toà nhà. Cùng với Mỹ, NATO và EU cũng yêu cầu Nga đảm bảo an ninh cho đại sứ quán và các nhà ngoại giao. (Theo AP)

 

Ánh Ninh
Theo Moscows Times