1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

EU dỡ bỏ cấm vận vũ khí với phe đối lập Syria

(Dân trí) - Các ngoại trưởng EU hôm qua đã nhất trí dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với phe đối lập Syria, sau các cuộc hội đàm kéo dài ở Brussels (Bỉ), Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết.

EU dỡ bỏ cấm vận vũ khí với phe đối lập Syria

Ngoại trưởng Anh William Hague (trái) và người đồng cấp Luxembourg Jean Asselborn trò chuyện tại Brussels.

Nhưng ông Hague nhấn mạnh rằng "chưa có quyết định tức thời nhằm cung cấp vũ khí" cho phe nổi dậy Syria và các lệnh cấm vận khác vẫn có hiệu lực.

Công bố thỏa thuận trên sau hơn 12 giờ hội đàm căng thẳng, ông Hague cho hay EU vẫn duy trì một gói các biện pháp cấm vận chống lại chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, dự kiến sẽ hết hiệu lực vào ngày 1/6 tới.

"Liên minh châu Âu đã nhất trí chấm dứt lệnh cấm vận vũ khí đối với phe đối lập Syria và vẫn duy trì tất cả các biện pháp cấm vận khác hiện đang được áp dụng đối với chính phủ Syria", ông Hague nói.

Anh và Pháp đang hối thúc việc cung cấp vũ khí cho các phần tử đối lập ôn hòa của Tổng thống Assad, nói rằng điều đó sẽ hối thúc Damascus phải tiến tới một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột kéo dài suốt 2 năm qua.

Ngoại trưởng Anh Hague hoan nghênh kết quả các cuộc hội đàm tại Brussels. "Việc châu Âu gửi một tín hiệu rõ ràng tới chính quyền Assad rằng họ phải đàm phán nghiêm túc là điều rất quan trọng, và rằng tất cả các phương vẫn để ngỏ nếu họ từ chối làm vậy", ông nói.
 
EU dỡ bỏ cấm vận vũ khí với phe đối lập Syria
Khói lửa bốc lên sau một vụ tấn công tại khu vực Yabroud, gần Damascus, Syria hôm 20/5. Ít nhất 80.000 người Syria đã thiệt mạng do bạo lực.

Nhưng các quốc gia khác phản đối động thái trên, cho rằng điều đó chỉ làm tồi tệ thêm tình trạng bạo lực vốn cướp đi sinh mạng của ít nhất 80.000 người.

"Hiện tại các quốc gia thành viên sẽ không ủng hộ việc vận chuyển vũ khí" vốn đang bị cấm, bà Catherine Ashton, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU, nói trong một cuộc họp báo.

Bà Ashton cho biết Hội đồng đối ngoại của EU sẽ xem xét lại lập trường này trước ngày 1/8, cân nhắc các diễn biến mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột, trong đó có sáng kiến hòa bình Nga-Mỹ.

Lệnh cấm vận của EU, được đưa ra lần đầu tiên vào tháng 5/2011, áp dụng đối với cả phe đối lập và chính phủ Syria.

Nhưng vào tháng 2 năm nay, các ngoại trưởng EU đã nhất trí cho phép các quốc gia thành viên cung cấp vũ khí quân sự không sát thương "để bảo vệ dân thường" hoặc cho lực lượng đối lập mà EU chấp nhận là đại diện hợp pháp của người dân Syria.

An Bình
Theo BBC, AFP