1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đường ống khổng lồ có thể cứu đội bóng Thái Lan khi gặp sự cố

(Dân trí) - Khi 3 thành viên đầu tiên của đội bóng thiếu niên và huấn luyện viên được các thợ lặn giải cứu thành công hôm 8/7 sau hơn hai tuần bị mắc kẹt trong hang Tham Luang, một người cha và con gái của mình cũng đang chuẩn bị một phương án giải cứu khác để đề phòng kế hoạch ban đầu gặp thất bại.

Đường ống của cha con ông Pairojana Toontong được thử nghiệm (Ảnh: Independent)
Đường ống của cha con ông Pairojana Toontong được thử nghiệm (Ảnh: Independent)

Tại chân núi Doi Nang Non, nơi hang Tham Luang chạy qua, Pairojana Toontong đã tiến hành hàng loạt cuộc thử nghiệm với đường ống bằng vải nylon có thể bơm phồng nhằm kiểm tra xem liệu đường ống này có đủ bền khi va chạm với các cạnh đá sắc nhọn và đủ linh hoạt để đưa vào hang Tham Luang hay không.

“Phương án chúng tôi đang chuẩn bị chỉ là phương án C hoặc D. Chúng tôi hy vọng rằng (đội cứu hộ) sẽ không cần đến phương án của chúng tôi. Nhưng nếu cần, chúng tôi đảm bảo luôn sẵn sàng thực hiện”, Sthpanik, con gái của ông Pairojana, nói.

Sau 15 ngày bị mắc kẹt trong điều kiện hang tối chật hẹp, với số đồ ăn ít ỏi, không có ánh sáng tự nhiên và lượng oxy thấp tới mức nguy hiểm, hiện vẫn chưa rõ liệu tất cả những người bị mắc kẹt trong hang có đủ sức khỏe để vượt qua hành trình kéo dài hàng giờ trước khi ra tới cửa hang hay không.

Ngoài ra, những trận mưa được dự đoán sẽ ập đến trong vài ngày tới có thể phá hỏng kế hoạch giải cứu hiện tại của đội cứu hộ khi những người mắc kẹt không thể tự đi bộ hoặc bơi ra khỏi hang. Trong trường hợp đó, phương án sử dụng đường ống của cha con ông Pairojana có thể sẽ phát huy tác dụng.

Nếu được sử dụng, đường ống này sẽ được gập lại và kéo vào hang trước khi được thổi phồng bằng một chiếc quạt khổng lồ đặt ở miệng hang. Ở đầu còn lại, đội cứu hộ sẽ bịt chặt miệng ống và gió thổi vào có thể mở rộng đường ống với đường kính tối đa lên tới 70cm.

Hai cha con ông Pairojana Toontong (Ảnh: Independent)
Hai cha con ông Pairojana Toontong (Ảnh: Independent)

Vào chiều qua, đường ống này đã được thử nghiệm ở một con kênh có chứa nước được bơm ra từ trong hang. Đường ống này cũng được đặt qua các rãnh thoát nước và những khúc cua để mô phỏng chính xác địa hình khúc khuỷu bên trong hang Tham Luang. Sau khi cho người bò thử qua đường ống, Sthapanik cho biết đội cứu hộ sẽ là những người quyết định cuối cùng về việc có cần sử dụng đường ống này hay không.

“Họ sẽ tiếp tục công việc của họ hôm nay. Nhưng họ nói chúng tôi cứ chờ và tiếp tục thử nghiệm đường ống phòng khi phương án A và B thất bại”, Sthpanik cho biết.

Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anupong Paojinda hôm nay thông báo các thợ lặn tham gia chiến dịch giải cứu đợt một cũng sẽ tham gia chiến dịch giải cứu đợt hai vì họ đã nắm rõ điều kiện trong hang cũng như những công việc cần làm đối với thợ lặn. Thông cáo của chính phủ Thái Lan nói rằng các quan chức nước này đã nhóm họp vào sáng nay để thảo luận về bước tiếp theo của chiến dịch giải cứu.

Ông Anupong nói rằng trước khi đợt giải cứu đợt hai bắt đầu, các thợ lặn sẽ đặt thêm các bình khí dọc theo con đường dẫn tới vị trí của 9 người mắc kẹt còn lại trong hang. Quá trình này có thể kéo dài vài giờ.

Chũng theo ông Anupong, các cậu bé được giải cứu vào tối qua đều khỏe mạnh và an toàn, nhưng vẫn cần kiểm tra y tế chi tiết. Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết có thể cần thêm ít nhất hai đợt giải cứu nữa mới đưa được toàn bộ 13 người mắc kẹt ra ngoài thang Tham Luang.

Thái Lan huy động lực lượng đưa đội bóng mắc kẹt ra khỏi hang

Thành Đạt

Theo Independent