1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức và Áo bị đe dọa tấn công

(Dân trí)- Ngày 11/3, một kênh truyền hình có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qeada đã phát sóng một cuốn băng video đe dọa tấn công Đức và Áo, nếu hai nước không rút quân khỏi Afghanistan.

Trong đoạn băng phát trên truyền hình internet "The Voice of the Caliphate", do chi nhánh của Al-Qeada tại Iraq thiết lập năm 2005, một người đàn ông bịt mặt nói tiếng Arập: "Nước Đức được lợi gì khi gửi 2.750 quân đến Iraq chiến đấu bên cạnh tổng thống Bush và các đồng minh của ông ta". Kế đó là các đe dọa trực tiếp bằng phụ đề tiếng Đức: "Nếu đứng về phía Mỹ, nước Đức đã khích động những người mà họ cho là khủng bố thực hiện các vụ tấn công lại chính mình". Việc quân đội Đức tham gia vào cuộc chiến do Mỹ tiến hành tại Afghanistan "chống lại Hồi giáo và người theo đạo Hồi" sẽ đẩy nước này vào tình trạng nguy hiểm.

Nhóm vũ trang bịt mặt tuyên bố, "nước Áo đã và đang là đất nước an toàn nhất thế giới nhưng điều đó có thể thay đổi.... Đừng phá hủy đất nước chỉ vì 5 binh sĩ các bạn đã gửi tới Afghanistan. Cuộc chiến này không phải là của các bạn, đó là cuộc chiến giữa những chiến binh Hồi giáo và nước Mỹ".

 

Hiện Áo chỉ có 4-5 sĩ quan luân chuyển trong vùng Kabul phục vụ tại Bộ tham mưu của Lực lượng trợ giúp an ninh quốc tế (Isaf) của NATO. Thủ tướng Áo Alfred Gusenbauer nhận định, có rất ít nguy cơ xảy ra khủng bố trên lãnh thổ nước này và hy vọng đài truyền hình quốc gia phát thông điệp trấn an tinh thần người dân. Bộ trưởng quốc phòng Áo khẳng định, các binh sĩ của họ tại Afghanistan đang rất an toàn.

 

Trước đó, ngày 10/3, nước Đức nhận được một cuốn băng của nhóm vũ trang tại Iraq có tên gọi Kataeb Siham al-Haq (có nghĩa là Tiểu đoàn mũi tên dũng khí) quay cảnh hai con tin người Đức bị bắt cóc cách đây một tuần đang kêu cứu vì bị đe dọa hành hình. Ngay lập tức, Berlin đã cho tiến hành phân tích các băng video trên.

 

Ngọc Nhàn

Theo Nouvel Observateur, AP