1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức thừa nhận quân đội thiếu khả năng bảo vệ đất nước

Đức Hoàng

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thừa nhận lực lượng vũ trang nước này Bundeswehr đang đối mặt với tình trạng thiếu khí tài quân sự và thiếu khả năng bảo vệ đất nước trước một cuộc tấn công.

Đức thừa nhận quân đội thiếu khả năng bảo vệ đất nước - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (Ảnh: Reuters).

Bild đưa tin, trong bài phát biểu ngày 1/3 trước các nghị sĩ đảng Dân chủ xã hội, Bộ trưởng Quốc phòng Pistorius cho biết, lực lượng vũ trang Đức đang phải đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí và gặp khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Ông Pistorius nhận định, quân đội nước này đang thiếu khả năng phòng vệ trước kịch bản xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào Đức, đồng thời đối mặt với thách thức trong việc thực hiện các nghĩa vụ tới tư cách là thành viên của NATO.

"Quân đội chưa đủ khả năng bảo vệ đất nước trước một cuộc tấn công quân sự, một cuộc chiến tranh. Chúng ta cần thực hiện các cam kết với liên minh NATO", ông phát biểu.

Ông Pistorius, 62 tuổi, nhậm chức vào tháng trước và tuyên bố sẽ thực hiện các bước cần thiết để củng cố lực lượng vũ trang và giúp lực lượng này giải quyết các thách thức an ninh mới.

Theo ông, quân đội Đức ngoài thiếu thiết bị quân sự còn thiếu nhân lực và cần phải tăng cường đầu tư hơn nữa.

Trước đó, chính phủ Đức đã tuyên bố sẽ tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng và đã phê duyệt quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ euro (106 tỷ USD) để hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, số tiền trên có thể chưa đủ để quân đội Đức nâng cao khả năng tác chiến trong tương lai.

Cuối tuần trước, Andre Wustner, chủ tịch Hiệp hội Lực lượng Vũ trang Liên bang Đức nói với tờ Bild rằng chỉ 30% trong số 100 xe tăng Leopard 2 của quân đội Đức đáp ứng điều kiện để sử dụng trong chiến đấu.

Theo Anadolu