1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức đưa tiểu đoàn xe tăng tới gần biên giới Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Đức thông báo sẽ triển khai hai tiểu đoàn xe tăng tham gia nhóm tác chiến của NATO ở Lithuania, quốc gia láng giềng với Nga.

Đức đưa tiểu đoàn xe tăng tới gần biên giới Nga - 1

Xe tăng Leopard 2 hoạt động ở Đức (Ảnh: AP).

Trong tuyên bố hôm 6/11, Bộ Quốc phòng Đức thông báo "tiểu đoàn xe tăng 203 và tiểu đoàn bộ binh cơ giới 122 sẽ được tái triển khai tới Lithuania".

Đơn vị xe tăng mới sẽ được đặt tên là Lữ đoàn xe tăng 42. Lực lượng bổ sung này sẽ gia nhập đội quân luân phiên của NATO do Đức lãnh đạo sau khi tất cả cơ sở hạ tầng cần thiết đã được hoàn thiện.

Đơn vị mới, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025, sẽ có tổng cộng 4.800 quân nhân.

Hiện có khoảng 1.700 binh sĩ từ 6 quốc gia thành viên NATO đóng quân tại quốc gia vùng Baltic này, khoảng một nửa trong số đó là quân nhân Đức.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius mô tả kế hoạch triển khai quân này là "dự án ngọn hải đăng của thời đại mới", đồng thời cho biết quân đội Đức sẽ thành lập thêm một số đơn vị mới, đóng quân trên lãnh thổ Đức để thay thế cho 2 tiểu đoàn được điều đến Lithuania.

Phát biểu với truyền thông Đức vào tháng trước, Bộ trưởng Pistorius giải thích rằng với động thái này, Đức đang tìm cách thể hiện "sự đoàn kết và trách nhiệm" ở khu vực phía đông. Ông cũng mô tả Nga là một mối đe dọa và nói thêm rằng điều này có thể sẽ tiếp tục xảy ra "ít nhất trong vài năm tới".

Bộ trưởng quốc phòng Đức lần đầu tiên tiết lộ kế hoạch triển khai quân vào tháng 6 sau cuộc gặp với người đồng cấp Lithuania Arvydas Anusauskas.

Các nước Baltic như Lithuania, Estonia và Latvia đều trở thành thành viên của NATO và Liên minh châu Âu (EU) kể từ năm 2004. 

Đức đưa tiểu đoàn xe tăng tới gần biên giới Nga - 2

Vị trí của Nga và các nước vùng Baltic (Ảnh: Financial Times).

Trong khi đó, Nga đã nhiều lần cảnh báo NATO không nên di chuyển lực lượng đến gần biên giới Nga. Moscow cảnh báo sẽ đáp trả tương ứng trước việc NATO tăng cường lực lượng quân sự ở Đông Âu.

Vào tháng 9, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko cáo buộc khối quân sự do Mỹ đứng đầu đang diễn tập cho một cuộc xung đột quân sự với Moscow, sau khi NATO công bố kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận chung lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh.

Nhà ngoại giao Nga nói rằng cuộc tập trận Steadfast Defender 2024 của NATO "rõ ràng mang tính chất gây hấn" nhằm "gây áp lực quân sự - chính trị".

Tháng trước, Ngoại trưởng Sergey Lavrov tuyên bố Nga sẽ đáp trả kế hoạch chia sẻ hạt nhân của NATO. Theo kế hoạch này, một phần kho vũ khí hạt nhân của Mỹ được triển khai ngoài biên giới Mỹ và Washington hỗ trợ huấn luyện quân đội một số nước đồng minh NATO triển khai những vũ khí đó.

Mỹ được cho là hiện cất giữ hàng chục quả bom hạt nhân khắp các nước châu Âu như Đức, Italy, Bỉ, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí Ba Lan cũng được đào tạo cách sử dụng vũ khí.

Ông Lavrov cho rằng, điều này làm tăng rủi ro chiến lược, cũng như khiến cục diện khu vực trở nên bất ổn trong bối cảnh Nga cảm nhận mối đe dọa từ phía NATO ngày càng tăng.

Ông Lavrov nêu rõ, tất cả các nước nên cam kết không cho phép bên thứ ba sử dụng lãnh thổ quốc gia để "tạo ra mối đe dọa cho bất kỳ ai", đồng thời nên loại bỏ các chính sách ủng hộ áp đặt quyền lực.

Theo quan điểm của Moscow, hầu hết các quốc gia phương Tây dưới tầm ảnh hưởng của Washington đều coi Nga là đối thủ. Vì vậy, Nga không tìm thấy tầm nhìn và lợi ích chung khi thảo luận về vấn đề an ninh trên toàn khu vực với những nước này.

Theo RT