1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dư luận hoan nghênh MRC cân nhắc xây đập Xayaburi trên sông Mê Kông

(Dân trí) – Quyết định của đại diện 4 nước thành viên Ủy hội sông Mê Kông (MRC, gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan) - để Nhật Bản đánh giá lại tác động môi trường của dự án thủy điện Xayaburi tại Lào, đã nhận được sự ủng hộ của nhiều nước và tổ chức quốc tế.

 
Dư luận hoan nghênh MRC cân nhắc xây đập Xayaburi trên sông Mê Kông - 1
Sông Mê Kông là nơi mưu sinh của hàng chục triệu người dân hai bên bờ
 
Các nước thành viên MRC đã đạt được thỏa thuận trên tại hội nghị lần thứ 18 của MRC diễn ra ở Siem Riep (Campuchia) hôm 8/12.

Phát biểu với báo giới, ông Te Navuth, Tổng Thư ký Ủy ban sông Mê Kông Campuchia, cho biết sau khi thảo luận về tiến trình tham khảo ý kiến đối với dự án đập thủy điện Xayaburi, các thành viên MRC cho rằng việc để Nhật Bản đánh giá lại tác động môi trường của dự án là cần thiết nhằm bảo đảm tính khách quan.
 
Quyết định về việc thực hiện dự án Xayaburi sẽ tùy thuộc vào kết quả nghiên cứu của các chuyên gia Nhật Bản. Theo ông Te Navuth, khi 4 nước thành viên MRC nhất trí để Nhật Bản tiến hành nghiên cứu thêm có nghĩa là công trình này sẽ không được khởi công cho tới khi có kết quả rõ ràng về tác động môi trường của dự án.

Báo chí Campuchia ngày 9/12 dẫn lời ông Lim Kean Hor, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi và Khí tượng nước này, nói: “Sự kiện này đã phản ánh được quyết tâm làm việc với nhau của các nước thành viên Ủy hội. Công trình nghiên cứu mới sẽ cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh hơn về các vấn đề nảy sinh từ việc xây đập”.

Tờ Bangkok Post của Thái Lan cũng khẳng định quyết định trên của MRC chứng tỏ tình đoàn kết của các nước trong khu vực trong nỗ lực giải quyết những vấn đề chung. Hãng tin AFP cùng ngày viết: “Các mối quan ngại của giới bảo vệ môi trường về tác động của đập thủy điện Xayaburi đã được bốn thành viên Ủy hội sông Mê Kông lắng nghe”. Mỹ cũng đã lên tiếng hoan nghênh việc bốn nước Đông Nam Á nằm ở hạ nguồn sông Mê Kông quyết định hoãn dự án xây dựng đập thủy điện Xayaburi tại Lào.

Ông Mark Toner, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, nói: “Chúng tôi thấy đây là một dấu hiệu tích cực, khi dự án trên được hoãn lại”.Thượng nghị sĩ Jim Webb, trưởng tiểu ban Đông Á của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, cho rằng quyết định hoãn xây đập “là bước quan trọng hướng đến một chính sách với tinh thần trách nhiệm”.

Chính quyền Obama đã đưa ra chương trình Sáng kiến Hạ nguồn Sông Mê Kông, trong đó Mỹ hợp tác với bốn nước hạ nguồn sông Mê Kông, hy vọng hỗ trợ được cho môi trường, y tế và giáo dục trong khu vực đông dân cư này. Đây là một trong những nỗ lực của Mỹ nhằm xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với các nước Đông Nam Á.

Dự án xây đập Xayaburi có công suất 1.260 megawatt, với vốn đầu tư 3,5 tỷ USD, chủ yếu do Thái Lan đầu tư. Sau khi hoàn thành, 95% sản lượng điện sẽ được đưa sang Thái Lan.

Nhưng do lo ngại về vấn đề môi trường, kế hoạch xây dựng nhà máy thủy điện Xayaburi nhiều lần bị gác lại.

Việt Hà
Theo Xinhua, AFP, AP