1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dư chấn sẽ “hoành hành” Chile hàng năm nữa

(Dân trí) - Một nhà địa chấn học người Mỹ cho hay người dân Chile sẽ còn tiếp tục hứng chịu các đợt dư chấn của trận động đất cực lớn 8,8 richter vào tháng trước thêm một năm hoặc hơn nữa.

Dư chấn sẽ “hoành hành” Chile hàng năm nữa - 1
Chile phải mất nhiều năm và hàng chục tỷ USD để tái thiết lại đất nước sau động đất.
 
Walter Mooney, thuộc Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, dự đoán trong một tháng tới, sẽ có từ 25-45 đợt dư chấn có cường độ tới 5 richter. Kể từ sau trận động đất kinh hoàng vào ngày 27/2 vừa qua, đã có hàng chục đợt dư chấn mạnh rung chuyển đất nước Chile.

 Mooney cho hay khả năng xảy ra một đợt rung chấn có cường độ 7 richter, bằng trận động đất tàn phá Haiti hồi tháng 1, cũng rất lớn (tỷ lệ là 1-3).

Nhà địa chấn học cho biết thông tin này trong một cuộc họp báo ở Sứ quán Mỹ tại Chile.

Trong khi đó, chính phủ Chile cho hay trận động đất gây sóng thần vừa qua đã khiến ít nhất 700 người chết. Sóng thần đã tàn phá nhiều vùng ven biển miền trung nước này.

Phan Anh

Theo AP