1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dự án hợp tác Việt -Anh giành giải thưởng Newton trị giá 200.000 Bảng Anh

(Dân trí) - Một dự án hợp tác nghiên cứu giữa Việt Nam và Anh nhằm phát triển hệ thống truyền thông hoạt động hiệu quả trong điều kiện thời tiết bất lợi và thiên tai đã giành giải thưởng Newton trị giá 200.000 Bảng Anh.


Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh và Đại sứ Anh tại Việt Nam Giles Lever đã trao giải cho nhóm nghiên cứu. (Ảnh: ĐSQ Anh)

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh và Đại sứ Anh tại Việt Nam Giles Lever đã trao giải cho nhóm nghiên cứu. (Ảnh: ĐSQ Anh)

Đại sứ quán Anh tại Việt Nam cho biết, “Hệ thống truyền thông khi có thiên tai” đã giành giải thưởng Newton trị giá 200.000 Bảng Anh. Buổi lễ trao giải được tổ chức tại sự kiện Ngày Newton Việt Nam ở Hà Nội ngày 16/11.

Hệ thống này do nhóm nghiên cứu gồm Tiến sỹ Võ Nguyên Sơn, Đại học Duy Tân, và Tiến Sỹ Dương Quang Trung, Đại học Queen’s Belfast xây dựng trong khuôn khổ dự án “Xây dựng nền tảng phát triển bền vững: “Xã hội kết nối” cho các thành phố tương lai”. Đây là một dự án hợp tác nghiên cứu giữa Việt Nam và Vương quốc Anh nhằm phát triển hệ thống truyền thông hoạt động hiệu quả trong điều kiện thời tiết bất lợi và thiên tai.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh và Đại sứ Anh tại Việt Nam Giles Lever đã trao giải cho nhóm nghiên cứu.

Nhóm dự án giành giải Newton đã thiết kế một hệ thống vô tuyến không đồng nhất tích hợp (IHWS) với tính bền vững cao, nhằm đáp ứng các yêu cầu về kênh truyền thông trong điều kiện thiên tai, ngay cả khi mạng viễn thông hiện có bị phá hủy, nguồn cung cấp năng lượng bị hỏng/cạn kiệt, và mạng bị tắc nghẽn.

Hệ thống cũng hỗ trợ tính năng cảnh báo sớm thiên tai bằng cách phát hiện sớm mực nước, độ chấn động, và tốc độ gió ở những nơi thường xảy ra thiên tai.

"Thiên tai là một vấn đề lớn không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, đặc biệt gây ảnh hưởng tiêu cực đối với người dân ở vùng sâu vùng xa, không có điều kiện tiếp cận các phương tiện truyền thông cần thiết cung cấp thông tin cảnh báo quan trọng và trợ giúp trong các hoạt động cứu hộ. Khoản tiền thưởng này sẽ cho phép tôi và nhóm của tôi phát triển hệ thống xa hơn nữa và hợp tác với các công ty viễn thông chủ chốt tại Việt Nam. Bằng cách này chúng tôi có thể cung cấp cho người dân những cảnh báo, các công cụ đo lường và các sáng kiến giáo dục tốt hơn", Tiến sĩ Dương Quang Trung cho biết.

Giải thưởng Newton là sáng kiến của chính phủ Anh nhằm tôn vinh những dự án và hoạt động xuất sắc của Quỹ Newton. Việt Nam là một trong bốn nước đối tác tham gia vào đợt tuyển chọn đầu tiên (năm 2017). Giải thưởng được xét tuyển bởi một hội đồng độc lập đứng đầu là nhà khoa học Anh đạt giải Nobel năm 2009 Venkatraman Ramakrishnan.

Sau vòng sơ loại, đã có 5 dự án/hoạt động thuộc chương trình Newton Việt Nam được chọn vào vòng cạnh tranh cuối cùng.

An Bình