1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động thái mới của Wagner sau "tối hậu thư" của Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đã tạm dừng hoạt động của các trung tâm tuyển quân sau khi Nga nêu điều kiện tham chiến với các thành viên của lực lượng này.

Động thái mới của Wagner sau tối hậu thư của Nga - 1

Lính Wagner tại thành phố Rostov của Nga trong vụ bạo loạn vào cuối tháng 6 (Ảnh: Reuters).

"Do Wagner tạm thời không tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt (tại Ukraine) và chuyển đến Belarus, chúng tôi đang tạm dừng hoạt động của các trung tâm tuyển quân khu vực của Wagner trong khoảng thời gian một tháng", trang tin Novaya Gazeta Europe dẫn thông báo của tập đoàn Wagner trên Telegram hôm 2/7.

Theo ước tính của Novaya Gazeta Europe, tính đến ngày 30/6, ít nhất 21 trung tâm tuyển dụng ở 20 thành phố của Nga đang tuyển quân cho Wagner và hơn một nửa số trung tâm tuyển dụng từng thừa nhận mối liên hệ của họ với Wagner.

BBC hôm 30/6 đưa tin các cơ sở tuyển quân của tập đoàn Wagner được cho vẫn tiếp tục tuyển thành viên trên khắp nước Nga sau vụ nổi loạn gây rúng động. Theo BBC, từ Kaliningrad ở phía tây tới Krasnodar ở phía nam, cũng như Murmansk ở Bắc Cực, các trung tâm tuyển quân dường như vẫn nhận đơn đăng ký và đặt lịch hẹn. Danh sách các điểm liên lạc của Wagner chủ yếu tập trung ở các câu lạc bộ võ thuật, bao gồm các trường võ thuật và câu lạc bộ quyền anh.

Thông báo tạm dừng hoạt động của các trung tâm tuyển quân của Wagner được đưa ra sau khi giới chức Nga ra "tối hậu thư" với các chiến binh Wagner sau vụ nổi loạn.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Andrey Kartapolov hôm 29/6 cho biết, vài ngày trước khi xảy ra cuộc nổi loạn của Wagner, Bộ Quốc phòng Nga "yêu cầu tất cả các nhóm và đơn vị thực hiện nhiệm vụ chiến đấu phải ký hợp đồng với bộ".

Tất cả các nhóm đã đồng ý ký hợp đồng, trừ Wagner. Sau đó, ông chủ Wagner Yevgeny Prigozhin được thông báo rằng, trong trường hợp này, Wagner sẽ không được tiếp tục tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ không còn nguồn tài chính hay vật chất nào được phân bổ cho nhóm này.

Theo ông Kartapolov, đây được xem là một trong những lý do khiến Wagner nổi loạn, cùng với tham vọng thái quá và sự bốc đồng của ông Prigozhin.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã yêu cầu tất cả "quân tình nguyện" ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga trước ngày 1/7. Động thái này được cho là nhằm tăng hiệu quả của lực lượng Nga. Tuy nhiên, ông chủ Wagner tuyên bố lực lượng này sẽ không ký bất cứ hợp đồng nào với Bộ Quốc phòng Nga.

Ông Prigozhin nói rằng, Wagner không có nghĩa vụ tuân thủ các mệnh lệnh của Bộ trưởng Shoigu. Theo ông, Wagner hoàn toàn phụ thuộc vào lợi ích của Nga, nhưng cơ cấu chỉ huy hiệu quả cao của lực lượng này sẽ bị tổn hại nếu có nghĩa vụ phải báo cáo với người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga.

Wagner là lực lượng tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine từ tháng 2 năm ngoái. Wagner đóng vai trò là lực lượng then chốt của Nga trong các cuộc giao tranh kéo dài ở miền Đông Ukraine.

Sau vụ nổi loạn vào cuối tháng trước, Nga đã đưa ra 3 lựa chọn cho các thành viên Wagner gồm ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng, hoặc trở về nhà, hay sang Belarus theo ông trùm Yevgeny Prigozhin. Belarus xác nhận ông Prigozhin. Belarus xác nhận ông đã đến nước này và các doanh trại mới cho lực lượng Wagner được cho là đã được xây dựng tại Belarus.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu thành viên Wagner sẽ chuyển sang hoạt động ở Belarus và bao nhiêu người sẽ ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. 

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Nhóm Wagner nổi loạn