1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động đất tại Chile: Những đợt sóng cao tới 4,5 mét ập vào bờ

(Dân trí) - Trận động đất mạnh 8,3 độ Richter xảy ra vào rạng sáng ngày 17/9 theo giờ Việt Nam đang gây ra nhiều dư chấn tại Chile. Cảnh báo sóng thần được đưa ra tại Chile và hầu khắp khu vực Thái Bình Dương.


Tâm chấn của trận động đất mạnh 8,3 độ richter (Ảnh: USGS)

Tâm chấn của trận động đất mạnh 8,3 độ richter (Ảnh: USGS)

 


Những cơn sóng thần đầu tiên ập vào bờ biển Chile (Ảnh: Twitter)

Những cơn sóng thần đầu tiên ập vào bờ biển Chile (Ảnh: Twitter)

 

Theo thông tin mới nhất, đã có 2 người thiệt mạng và 10 người bị thương sau khi trận động đất làm rung chuyển khu vực cách thành phố Illapel, miền trung Chile, khoảng 71 km về phía Tây Tây Bắc.

Dư chấn của trận động đất lan đến tận thủ đô Santiago cách đó khoảng 230km về phía bắc, và thủ đô Buenos Aires của Argentina cách đó 1.400 km.


Hàng hóa rơi ngổn ngang trong siêu thị ở Santiago sau động đất (Ảnh: Twitter)

Hàng hóa rơi ngổn ngang trong siêu thị ở Santiago sau động đất (Ảnh: Twitter)

Hải quân Chile xác nhận có những đợt sóng cao đến 4,5 m ập vào bờ biển Coquimbo của nước này.

Theo Cơ quan Thăm dò địa chất Mỹ (USGS), tâm động đất nằm ở độ sâu 8 km, ban đầu được xác định ở 31,5 độ vĩ Nam và 71,9 độ kinh Tây.

Bộ trưởng Nội vụ Chile Jorge Burgos cho biết công tác sơ tán người dân ở các thành phố và thị trấn duyên hải đang được triển khai để đề phòng trường hợp xảy ra sóng thần ập vào bờ.


Cảnh tượng ngổn ngang sau động đất tại Valparaiso, Chile (Ảnh: AP)

Cảnh tượng ngổn ngang sau động đất tại Valparaiso, Chile (Ảnh: AP)

Còn tại Phủ Tổng thống Chile, Tổng thống Michelle Bachelet đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các bộ trưởng để thảo luận tình hình. Tổng thống sẽ sớm có mặt tại khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất để chỉ đạo công tác cứu nạn.

Trận động đất nêu trên đã ảnh hưởng tới cả những quốc gia láng giềng của Chile.


(Ảnh: Twitter)

(Ảnh: Twitter)

Tại Peru, cảnh báo đã được gỡ bỏ song người dân ở thành phố Ibo sát biên giới với Chile vẫn tràn ra đường và tìm đến những điểm cao để lánh nạn.

Cùng ngày, thông qua trang mạng xã hội Twitter, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, ông John Kirby cho biết chính phủ nước này đang theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến liên quan tới vụ động đất ở Chile. Ông khẳng định Washington đã sẵn sàng hỗ trợ quốc gia Nam Mỹ này.

Ngọc Anh

Tổng hợp

Động đất tại Chile: Những đợt sóng cao tới 4,5 mét ập vào bờ - 6