1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động đất 7,8 độ richter ngoài khơi New Zealand gây cảnh báo sóng thần

(Dân trí) - Một trận động đất mạnh 7,8 độ richter đã tấn công ngoài khơi quần đảo Kermadec ở đông bắc New Zealand vào sáng sớm nay, gây cảnh báo sóng thần.

 
Động đất 7,8 độ richter ngoài khơi New Zealand gây cảnh báo sóng thần - 1
Ảnh minh họa biểu đồ một trận động đất.

Trận động đất, ban đầu được thông báo mạnh 7,9 độ richter, đã gây cảnh báo sóng thần đối với New Zealand, quần đảo Kermadec và Tonga, Trung tâm sóng thần Thái Bình Dương của Mỹ cho hay.

“Sóng thần có thể đổ bộ vào các bờ biển của khu vực gần tâm chấn động đất. Giới chức trong khu vực cần có hành động thích hợp để đối phó với khả năng này”, trung tâm cho biết trong một tuyên bố.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, động đất xảy ra lúc 7h03 sáng nay giờ New Zealand với tâm chấn cách đảo Raoul thuộc quần đảo Kermadec khoảng 160km về phía đông và ở độ sâu 48km.

Hiện chưa có thông báo về thiệt hại hay thương vong.

Tuy nhiên, khi phát đi cảnh báo sóng thần, Trung tâm sóng thần Thái Bình Dương cũng nói thêm rằng trung tâm chưa biết chắc liệu có thật thực sự có xảy ra hay không nhưng nếu xảy ra ra, nó sẽ tấn công vùng Cực Đông (East Cape) của New Zealand trong vòng 2 giờ và thành phố Auckland trong vòng 3 giờ sau động đất.

An Bình
Theo Reuters