1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đòn thù của Syria với 2 đòn không kích Mỹ

Quân đội Syria phối hợp cùng Không quân Nga đã đập tan cuộc tấn công của liên quân đối lập ở Aleppo.

Ngày 20/9, liên quân Quân đội Chính phủ Syria và không quân Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công mãnh liệt của Liên minh Jaysh Al-Fateh, tiêu diệt hoàn toàn đội tiên phong của chúng, bao gồm các tay súng đối lập Syria liên kết với tổ chức khủng bố al-Nusra (mới đổi tên thành Jabhat Fatah al-Sham).

Khu vực liên quân Syria và Nga thành công tại Aqrab-Rashidden, al-Ramouseh và khu dự án 1070 ở Al-Hamdaniyah, thuộc tỉnh biên giới phía Bắc là Aleppo khi nhóm liên minh khủng bố thực hiện tấn công trước.

Video: Chiến sự ác liệt tại Aleppo giữa quân chính phủ và tay súng đối lập:

Jaysh Al-Fateh (Quân đội chinh phục) đã pháo kích dữ dội bằng đạn súng cối và tên lửa tự chế tại nhiều địa điểm ở Nam Aleppo và sau đó mở cuộc tấn công ồ ạt vào các cứ điểm đồn trú của quân đội Syria, nhằm cố gắng chọc thủng trận tuyến phòng thủ của quân chính phủ.

Trung tâm hòa giải các bên tham chiến ở Syria (của Nga) thông báo rằng, các chiến đấu cơ Nga đã phá hủy 4 xe tăng, 3 xe bọc thép và 9 xe bán tải gắn súng máy hạng nặng; tiêu diệt khoảng 100 tay súng khủng bố và phiến quân đối lập, khiến lực lượng của chúng suy yếu nghiêm trọng.

Tận dụng thời cơ này, các lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đã đánh bật các cuộc tấn công của phiến quân ở khu vực ngoại ô phía nam Al-Shkeyf và nắm quyền kiểm soát một phần con đường Castello, với chiều dài khoảng một cây số.

Thông cáo của Trung tâm trên nêu rõ, sau khi máy bay Nga đẩy lùi đợt tấn công đầu tiên của Liên minh khủng bố, quân đội Syria đã ngay lập tức chuyển sang thế tấn công, tiếp tục thực hiện kế hoạch giải phóng Aleppo.

Quân đội Syria tấn công ở Aleppo.
Quân đội Syria tấn công ở Aleppo.

Trong một diễn biến liên quan sau đó, đêm 20/9, quân đội Syria phối hợp với lực lượng Hezbollah và Liwaa Al-Quds (quân tình nguyện Palestine) triển khai cuộc tấn công quy mô lớn tại khu chung cư xây dựng dự án nhà ở 1070 thuộc quận Al-Hamdaniyah, Souq Al-Jabas (Aqrab), cao điểm Hikmah.

Các đơn vị sư đoàn cơ giới số 4 và Vệ binh Cộng hòa là lực lượng tấn công chủ lực trong trận đánh này, cùng với các đơn vị phối thuộc khác của quân đội Syria và đồng minh ồ ạt tấn công đánh chiếm cao điểm Hikmah và Chợ Souq Al-Jabas sau trận giao tranh ác liệt với Jaysh Al-Fateh.

Theo phóng viên chiến trường Al-Masdar đi cùng với lực lượng Tiger, diễn biến sau đó quân đội Syria và đồng minh đã sử dụng hỏa lực bắn thẳng tấn công dữ dội tuyến phòng thủ của lực lượng thánh chiến tại dự án khu nhà chung cư xây dựng 1070, tạo điều kiện cho các đơn vị khác tiến hành các đòn tấn công đánh vào lực lượng chiến binh thánh chiến ở nhiều địa điểm khác.

Mỹ lôi "quy định" để biện minh ném bom nhầm 60 lính Syria

Các quan chức quân sự Mỹ đã đưa ra một giả thiết mà Mỹ, Đan Mạch và Australia đưa ra khi các máy bay của mình đã đánh giá sai thông tin tình báo dẫn đến nhận nhầm mục tiêu khiến hơn 60 binh sĩ Syria ở Deir Ezzor thiệt mạng, đó là do binh sỹ quân đội Syria không mặc quân phục và trang bị các loại vũ khí quân sự theo đúng tiêu chuẩn.

Phía Hoa Kỳ cho rằng những người bị đánh bom trúng hôm 17/9 có thể là các tù nhân quân sự Syria.

Đó có thể những người thiệt mạng là tù nhân của chế độ Tổng thống Assad, họ là những binh sĩ phạm tội, đang bị giam giữ. Dấu hiệu đầu tiên đó là các binh sĩ này ăn mặc như dân thường. Họ cũng không trang bị vũ khí quân sự điển hình của một đơn vị quân đội Syria.

Được biết, Tướng Joseph Votel, tổng chỉ huy lực lượng trung tâm Hoa Kỳ, đã bổ nhiệm vị tướng một sao để tham gia điều tra vụ việc này, tuy nhiên người đó là ai thì vẫn chưa được tiết lộ.

Hoa Kỳ đã bày tỏ sự hối tiếc về vụ việc trên, song nó vẫn làm dấy lên sự căng thẳng về ngoại giao tại cuộc họp khẩn của Liên Hiệp Quốc cuối tuần qua. Mỹ vẫn khẳng định rằng máy bay của liên quân không có ý định nhằm vào các lực lượng Syria, mà chỉ tấn công IS và al Qaeda.

Vụ không kích xảy ra ở khu vực cách sân bay Deir Ezzor khoảng 2 km, nơi mà Mỹ không cho rằng các lực lượng Syria có mặt ở đó. Mỹ đã tấn công các điểm trọng yếu của IS ở khu vực Deir Ezzor hàng chục lần trong những tháng gần đây, tuy nhiên không hề biết rằng binh sĩ Syria có ở đây.

Dù vụ ném bom nhầm trên khiến nỗ lực ngừng bắn đứng trên bờ vực phá sản, song Mỹ vẫn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chiến đấu chống IS ở Mosul, Iraq hay Raqqa, Syria. Ở phía Bắc Syria, các lực lượng đặc nhiệm Mỹ vẫn kết hợp với các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Đông Phong

Đất Việt