1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đôi nét về “Dã thú” Mỹ triển khai trên bầu trời Libya

(Dân trí) - Máy bay không người lái Predator (Dã thú) mà Mỹ mới tuyên bố triển khai trên bầu trời Libya, nhằm tấn công các mục tiêu của ông Gadhafi, là loại có khả năng mang và bắn 2 tên lửa Hellfire cùng lúc. Predator đã từng kinh qua các chiến trường ở Afghanistan, Pakistan, Iraq, Bosnia...


Đôi nét về “Dã thú” Mỹ triển khai trên bầu trời Libya - 1

"Dã thú trên không" của Mỹ.

Máy bay MQ-1B Predator là loại máy bay không người lái (UAV), mới đầu được Không lực Hoa Kỳ (USAF) và Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) sử dụng.

 

MQ-1B Predator
Sải cánh: 14,8m
Dài: 8,2m
Trọng tải: 204kg
Tốc độ: 135-217km/h
Tầm xa: 1.240km
Vũ khí: Hai tên lửa Hellfire
Số lượng: 75
Giá: Khoảng 4,5 triệu USD
Trong phiên bản đầu những năm 1990, Predator là máy bay do thám và giám sát tiền tuyến. Predator được trang bị camera cùng các thiết bị cảm ứng khác. Tuy nhiên, sau đó nó đã được sửa đổi và nâng cấp, có khả năng mang và bắn 2 tên lửa AGM-114 Hellfire hoặc các loại đạn dược khác.

 

Bắt đầu được triển khai vào năm 1995, Predator đã kinh qua các chiến trường ở Afghanistan, Pakistan, Bosnia, Serbia, Iraq, Yemen và nay là Libya.

 

USAF mô tả “Dã thú trên không” này là loại máy bay không người lái bay ở độ cao tầm trung và có thể thực hiện sứ mệnh tầm xa. Được trang bị động cơ Rotax, Predator có khả năng bay xa tới hơn 1000km, trong vòng 14 giờ.
 
 
Đôi nét về “Dã thú” Mỹ triển khai trên bầu trời Libya - 2
Predator được điều khiển từ xa.
 

Sau năm 2001, Predator trở thành máy bay không người lái chủ chốt trong các hoạt động tấn công của Không lực Mỹ cũng như Cơ quan tình báo trung ương tại Afghanistan và các vùng bộ lạc Pakistan.

Kể từ khi Mỹ tuyên bố sẽ triển khai máy bay không người lái Predator tấn công các mục tiêu ở Libya vào tuần trước, NATO cho hay “Dã thú trên không” đã phá hủy một máy phóng rocket đa năng của lực lượng Gadhafi gần Misrata.

Máy bay không người lái có thể bắn trúng các mục tiêu quân sự ở các vùng thành thị dễ dàng hơn, giảm thiểu nguy cơ gây thương vong cho dân thường.

Trước đây Predator đã được dùng ở Libya trong các sứ mệnh tình báo, do thám và trinh sát, nhưng đây là lần đầu tiên nó tham gia vào sứ mệnh tấn công.

 

 

Phan Anh
Tổng hợp