1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Độc giả Time chọn ông chủ WiKiLeaks là Nhân vật của năm

(Dân trí) - Julian Assange, người thành lập trang WiKiLeaks, được độc giả trên mạng của tạp chí Mỹ Time bình chọn là “Nhân vật của năm 2010”. Vị trí thứ hai thuộc về Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Rejep Tayyip Erdogan, còn đứng thứ ba là nữ ca sĩ Lady Gaga.

 
Độc giả Time chọn ông chủ WiKiLeaks là Nhân vật của năm - 1

Julian Assange, người thành lập trang điện tử WiKiLeaks

Trong kết quả cuộc trưng cầu mới nhất ý kiến của các độc giả của Time, hơn 380.000 người đã chọn nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks gây tranh cãi là “Nhân vật của năm”, trong khi WikiLeaks tiếp tục gây xôn xao dư luận thế giới với việc công khai những trang điện tín mật của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Assange đã nhận được số phiếu bình chọn nhiều hơn người đứng vị trí thứ hai – Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, hơn 100.000 phiếu. Thủ tướng Erdogan được bầu vì đã thay đổi vận mệnh của đất nước sau một loạt cải cách.

Ngôi sao nhạc Pop Lady Gaga ở vị trí thứ ba, trong khi Tổng thống Mỹ Barack Obama rớt xuống vị trí thứ 6 trong danh sách.

Điều đặc biệt là 33 thợ mỏ trong cuộc giải cứu thần kỳ ở Chile và hình ảnh tập hợp của người thất nghiệp Mỹ cũng góp tên trong danh sách top 10 “Nhân vật của năm” do độc giả Time bình chọn.

Nhưng danh hiệu “Nhân vật của năm” cuối cùng do các biên tập viên của tờ báo, chứ không phải độc giả, quyết định. Kết quả bầu chọn sẽ được chính tổng biên tập của tạp chí Time công bố vào ngày hôm nay.

Những năm trước, ban biên tập tạp chí Time từng bầu chọn các chính trị gia tên tuổi như John Kennedy, Mikhail Gorbachev, George Bush, Vladimir Putin là “Nhân vật của năm”.

Sau đây là xếp hạng 10 nhân vật của năm do các độc giả Time bình chọn:

1. Julian Assange – 382.023 phiếu
2. Recep Tayyip Erdogan – 233.639
3. Lady Gaga – 146.378
4. Jon Stewart và Stephen Colbert – 78.145
5. Glenn Beck – 91.746
6. Barack Obama – 27.478
7. Steve Jobs - 24.810
8. Các thợ mỏ Chile – 29.124
9. Những người Mỹ thất nghiệp – 19.605
10. Mark Zuckerbuerg (nhà đồng sáng lập trang Facebook) – 18.353
Việt Hà
Theo Worldbulletin