1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đổ xô đi săn kho báu của phát xít Đức sau khi Hà Lan đăng bản đồ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các nhà săn kho báu nghiệp dư ở Hà Lan đang mở cuộc tìm kiếm sau khi chính quyền công bố tấm bản đồ kho báu trị giá hàng triệu USD mà phát xít Đức được cho là từng chôn xuống.

Đổ xô đi săn kho báu của phát xít Đức sau khi Hà Lan đăng bản đồ - 1

Tấm bản đồ do Hà Lan công bố (Ảnh: Cơ quan lưu trữ quốc gia Hà Lan).

Ngôi làng Ommeren ở Hà Lan trở nên sôi động trong những ngày qua sau khi Cơ quan lưu trữ quốc gia nước này tung ra một tấm bản đồ được cho là nơi phát xít Đức đã chôn xuống hàng triệu USD báu vật như kim cương, hồng ngọc, vàng và bạc.

Tấm bản đồ được công bố ở 3/1 ở La Hay, có một chữ thập màu đỏ đánh dấu một điểm gần ngôi làng. Cơ quan lưu trữ mô tả đây là "một bản đồ kho báu thực sự". Các bản vẽ chi tiết trên bản đồ cho thấy kho báu được chôn dưới chân một gờ đất bên cạnh cánh đồng.

Nhà lưu trữ Annet Waalkens nói với một tờ báo địa phương rằng kho báu được chôn xuống vào tháng 8/1944, sau một vụ nổ tại một ngân hàng ở thành phố Arnhem gần đó. Một nhóm lính phát xít Đức được cho đã đột kích vào ngân hàng sau vụ nổ, nhét đầy 4 hộp đạn với các báu vật trước khi chôn nó tại địa điểm này.

"Nó trị giá vài triệu USD", ông Waalkens nói, nhấn mạnh chính quyền đã cố gắng tìm kho báu này kể từ khi Thế chiến II khép lại. Một người lính Đức tự nhận đã chứng kiến vụ chôn kho báu đã đến hỗ trợ tìm kiếm vào năm 1947. Người này đã vẽ bản đồ ra nhưng không có kho báu nào được tìm thấy.

Nhà sử học Joost Rosendaal nói với tờ báo địa phương về một giả thuyết khác: "Có thể kho báu đã bị chôn xuống thật và nó đã bị đào lên 2 ngày sau đó. Tôi sẽ không quá ngạc nhiên nếu kho báu biến mất".

Bất chấp sự hoài nghi của Rosendaal, một thợ săn kho báu địa phương nói với Reuters rằng có "những nhóm người mang theo máy dò kim loại xuất hiện khắp mọi nơi" ở ngôi làng.

Tuy nhiên, giới chức địa phương cáo buộc những thợ săn kho báu đang phạm luật vì khu vực này cấm sử dụng máy dò kim loại khi không có giấy phép. Ngoài ra, Đạo luật Di sản năm 2016 của Hà Lan cấm các cuộc khai quật khảo cổ nghiệp dư và yêu cầu bất cứ cổ vật nào được tìm thấy phải được báo cáo cho chính quyền địa phương.

Chính quyền cũng cảnh báo rằng do cuộc giao tranh dữ dội diễn ra trong khu vực vào năm 1944, bom, mìn hoặc lựu đạn chưa nổ có thể vẫn nằm dưới lòng đất. "Do đó, chúng tôi khuyến cáo quý vị không nên tìm kiếm kho báu của Đức Quốc xã", thông báo viết.

Theo RT