1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đô đốc Mỹ nói Trung Quốc liên tục phớt lờ đề nghị nối lại đối thoại quân sự

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ John Aquilino cho biết, Trung Quốc đã từ chối hoặc phớt lờ toàn bộ những đề nghị hoặc lời mời của ông nhằm nối lại đối thoại quân sự giữa 2 bên.

Đô đốc Mỹ nói Trung Quốc liên tục phớt lờ đề nghị nối lại đối thoại quân sự - 1

Tư lệnh Bộ chỉ huy Mỹ tại Ấn Độ-Thái BÌnh Dương, Đô đốc John Aquilino (Ảnh: Bộ chỉ huy Mỹ tại Ấn Độ-Thái Bình Dương).

Quân đội Trung Quốc đã phớt lờ lời mời tham dự sự kiện quốc phòng của Đô đốc Aquilino, bỏ qua một nỗ lực khác của Washington nhằm nối lại đối thoại quân sự đã bị đình trệ trong nhiều tháng giữa 2 nước.

Đô đốc Aquilino ngày 18/7 cho biết tất cả những nỗ lực của ông nhằm liên lạc với các quan chức quốc phòng Trung Quốc đã bị phớt lờ hoặc từ chối, bao gồm cả lời mời tham dự hội nghị thường niên của các chỉ huy quốc phòng ở Fiji vào tháng 8.

"Chúng tôi đã mời, nhưng chúng tôi chưa thấy họ trả lời", Đô đốc Aquilino cho hay.

Theo các chuyên gia, việc giới chức quân sự Trung Quốc từ chối đối thoại với những người đồng cấp Mỹ là một lỗ hổng đáng lo ngại trong nỗ lực của Washington nhằm cải thiện quan hệ giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Dù Trung Quốc vẫn đón tiếp một số quan chức Mỹ tới thăm nước này trong những tháng qua, nhưng các cuộc đối thoại về vấn đề quân sự giữa 2 nước đã đình trệ trong thời gian dài.

Ông Lý Thượng Phúc được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc vào tháng 3. Kể từ đó, Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhiều lần kêu gọi đối thoại với tân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh từ chối đề nghị này.

Đề nghị của Mỹ về việc tổ chức cuộc gặp giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng bên lề diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La vào tháng 6 cũng bị Bắc Kinh từ chối.

Hồi tháng 6, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Liu Pengyu cho biết: "Phía Mỹ biết rõ lý do dẫn đến những khó khăn trong quan hệ quân sự với Trung Quốc. Họ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Trung Quốc. Những trở ngại như vậy cần được gỡ bỏ trước khi có bất kỳ cuộc trao đổi và hợp tác nào giữa hai nước".

Quan chức Liu không nêu cụ thể các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Trung Quốc, tuy nhiên, theo Bloomberg, nhà ngoại giao Trung Quốc "có khả năng đề cập" đến các biện pháp hạn chế áp đặt đối với Bộ trưởng Lý Thượng Phúc.

Năm 2018, ông Lý Thượng Phúc nằm trong số các quan chức Trung Quốc bị chính quyền Tổng thống Donald Trump áp lệnh trừng phạt. Ông Lý bị cáo buộc có liên quan tới vụ mua 10 tiêm kích Su-35 và các hệ thống tên lửa phòng không S-400 tiên tiến của Nga.

Theo Bloomberg