1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Điều hy hữu vừa xảy ra đối với 2 binh chủng của Mỹ

Quốc Đạt

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo rủi ro đối với quân đội trong bối cảnh lục quân, thủy quân lục chiến Mỹ lần đầu trong lịch sử không có tư lệnh, do vướng phản đối của 1 thượng nghị sĩ.

Điều hy hữu vừa xảy ra đối với 2 binh chủng của Mỹ - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo năng lực tác chiến của quân đội Mỹ sẽ bị tác động tiêu cực nếu các đề cử không được Thượng viện phê chuẩn kịp thời (Ảnh: New York Times).

"Hôm nay, lần đầu tiên trong lịch sử Bộ Quốc phòng Mỹ, hai binh chủng của chúng ta sẽ hoạt động mà không có lãnh đạo do Thượng viện bổ nhiệm", Bộ trưởng Austin phát biểu tại một buổi lễ hôm 4/8.

"Đội ngũ mạnh cần lãnh đạo mạnh. Điều đó có vai trò trung tâm trong việc duy trì toàn bộ sức mạnh của lực lượng thiện chiến nhất thế giới", ông nói.

Vị trí tư lệnh lục quân và thủy quân lục chiến nằm trong số hơn 300 đề cử của quân đội Mỹ đang bị thượng nghị sĩ Tommy Tuberville của đảng Cộng hòa cản trở.

Nguyên nhân là ông Tuberville phản đối việc Lầu Năm Góc có chính sách thanh toán tiền đi lại cho nữ quân nhân nếu họ phải sang bang khác để phá thai hoặc dùng các dịch vụ sinh đẻ khác.

Sau khi Tư lệnh lục quân Mỹ, tướng James McConville, mãn nhiệm hôm 4/8, Phó tư lệnh Randy George lên nắm tạm quyền và được đề cử thăng chức. Tương tự, tướng Eric Smith cũng giữ chức quyền tư lệnh thủy quân lục chiến.

Cả 2 tướng có thể nắm tạm quyền nhưng cần sự phê chuẩn Thượng viện để chính thức trở thành tư lệnh. Do đó, họ không thể sử dụng văn phòng hoặc nhà riêng cấp cho tư lệnh, đồng thời không thể đưa ra quyết sách chính thức cho binh chủng mình phụ trách như cách lãnh đạo mới thường làm.

Các quan chức cũng cảnh báo một số thẩm quyền như phân bổ ngân sách sẽ không được chuyển giao cho tư lệnh tạm quyền.

Trong một bình luận gần đây, ông Tuberville cho biết việc lên lịch bỏ phiếu chấp thuận đề cử của quân đội là tùy thuộc vào đảng Dân chủ.

"Tôi không ngăn bất kỳ ai được phê chuẩn và tôi không ngăn bất kỳ ai bỏ phiếu. Đảng Dân chủ hoàn toàn có thể bỏ phiếu về những đề cử này, nhưng rõ ràng họ không muốn", ông Tuberville nói.

Các đảng viên Dân chủ khẳng định việc bỏ phiếu riêng lẻ cho từng đề cử sẽ mất nhiều tháng, làm lãng phí thời gian của Thượng viện.

Trong quá khứ, các thượng nghị sĩ thường bỏ phiếu phê chuẩn hàng loạt khi có số lượng lớn đề cử. Họ chỉ thỉnh thoảng bỏ phiếu cho trường hợp riêng lẻ khi không có sự đồng thuận cao.

Quốc hội Mỹ đang nghỉ hè nên sẽ không có diễn biến mới đối với các đề cử trong nhiều tuần tới.

Theo AP