1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Diễn viên bị đồn là người tình Tổng thống Pháp được bồi thường

(Dân trí) - Một tòa án tại Pháp đã ra lệnh cho tạp chí Closer phải bồi thường 15.000 euro cho diễn viên Julie Gayet, sau khi tạp chí này đăng tải những bài viết xâm phạm đời tư của người này trong đó tiết lộ chuyện tình bí mật của Gayet với Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Diễn viên Gayet bị
nghi là người tình bí mật của ông Hollande
Diễn viên Gayet bị nghi là người tình bí mật của ông Hollande

Hồi tháng Giêng vừa qua, tờ tạp chí trên đã công bố những bức ảnh Gayet và ông Hollande dù không đi cùng nhau nhưng cùng bước vào một căn hộ.

Số tiền bồi thường này thấp xa so với con số 50.000 euro mà Gayet yêu cầu.

Tòa án tại Paris cũng đã yêu cầu tạp chí này phải đăng tải phán quyết của tòa trên trang nhất số sắp tới.

Closer từng tạo ra cơn “bão” chính trị tại Pháp hôm 10/1 khi đăng tải những bức ảnh được cho là của ông Hollande và bà Gayet tới một căn hộ tại Paris để hẹn hò.

Mặc dù từ chối bình luận về những cáo buộc này, sau vụ việc ông Hollande đã tuyên bố “chấm dứt” cuộc sống chung với bạn gái lâu năm Valerie Trierweiler.

Trong các phiên điều trần tại tòa, luật sư của bà Gayet cho biết bà đã bị phóng viên “săn đuổi”. Trong khi đó luật sư của tờ Closer thì tuyên bố tạp chí này đã làm đúng khi xuất bản những bức ảnh, và chúng được công chúng quan tâm bởi nó đặt ra câu hỏi về “nghĩa vụ minh bạch” của ông Hollande.

Bà Gayet cũng đã đệ trình 2 khiếu nại hình sự: một về sự vi phạm quyền riêng tư đối với những bức ảnh được chụp bên trong xe của bà, và một khiếu nại khác cáo buộc các tay săn ảnh đã “gây nguy hiểm cho người khác” khi đuổi theo Gayet.

Đã có 2 con, Gayet từng tham gia hơn 70 bộ phim trong hơn 20 năm làm diễn viên. Trong suốt vụ bê bối, diễn viên này luôn tránh mặt công chúng.

Thanh Tùng
Theo BBC