1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Điện Kensington tráng lệ mở cửa sau 2 năm “nghỉ dưỡng”

(Dân trí) - Sau cuộc đại tu kéo dài 2 năm với tổng chi phí lên tới 19 triệu USD, cung điện Kensington nổi tiếng của nước Anh, công trình 407 năm tuổi từng là nơi ở của Công nương Diana, sẽ mở cửa đón du khách trở lại.

 
Điện Kensington tráng lệ mở cửa sau 2 năm “nghỉ dưỡng”
Cung điện Kensington nhìn từ bên ngoài. Đây là từng là nơi ở chính thức của Nữ hoàng Victoria và Công nương Diana.
 
Điện Kensington tráng lệ mở cửa sau 2 năm “nghỉ dưỡng”
Các nhân viên trong bộ đồng phục mới đứng tại cổng vào của cung điện. Sau dự án trùng tu kéo dài 2 năm, công trình sẽ mở cửa đón du khách trở lại kể từ ngày 26/3.
 
Điện Kensington tráng lệ mở cửa sau 2 năm “nghỉ dưỡng”
Tượng Nữ hoàng Victoria, vốn bị hư hại trong Thế chiến II, đã được phục hồi trong lần trùng tu này.
 
Điện Kensington tráng lệ mở cửa sau 2 năm “nghỉ dưỡng”
Khu vườn rộng mênh mông bên ngoài cung điện Kensington cũng được thiết kế lại cho bắt mắt.
 
Điện Kensington tráng lệ mở cửa sau 2 năm “nghỉ dưỡng”
Những thay đổi cũng được thực hiện đối với cổng vào chính của cung điện.
 
Điện Kensington tráng lệ mở cửa sau 2 năm “nghỉ dưỡng”

Căn phòng Cupola rộng lớn trong cung điện.

Điện Kensington tráng lệ mở cửa sau 2 năm “nghỉ dưỡng”
Trần của phòng Cupola đuợc trang trí cầu kỳ, đẹp mắt.
 
Điện Kensington tráng lệ mở cửa sau 2 năm “nghỉ dưỡng”
Cung điện Kensington dự kiến cũng sẽ là nơi ở chính thức của Hoàng tử William và người vợ mới cưới Kate Middleton kể từ năm 2013.
 
Điện Kensington tráng lệ mở cửa sau 2 năm “nghỉ dưỡng”
Vợ chồng Hoàng tử William sẽ sống tại khu căn hộ 1A của cung điện, nhưng nơi này được bảo vệ nghiêm ngặt và du khách không được tiếp cận.
 
Điện Kensington tráng lệ mở cửa sau 2 năm “nghỉ dưỡng”
Cung điện cũng có một căn phòng trưng bày các bộ trang phục mà các thành viên gia đình hoàng gia từng mặc trong các sự kiện chính thức.

Điện Kensington tráng lệ mở cửa sau 2 năm “nghỉ dưỡng”
Các bộ váy mà Công nương Diana từng mặc.
 
Điện Kensington tráng lệ mở cửa sau 2 năm “nghỉ dưỡng”
Một bức chân dung của Công nương Diana được treo tại cung điện.

Điện Kensington tráng lệ mở cửa sau 2 năm “nghỉ dưỡng”
Giấy gián tường có hình các bức vẽ về cố Công nương Diana của các hoạ sĩ đương đại.

Điện Kensington tráng lệ mở cửa sau 2 năm “nghỉ dưỡng”

Ngoài quần áo, du khách tới thăm cung điện cũng có thể nhìn thấy nhiều đồ dùng gia đình từng thuộc các thành viên hoàng gia như chiếc nôi này.
 
Điện Kensington tráng lệ mở cửa sau 2 năm “nghỉ dưỡng”
Hoàng gia Anh hi vọng cung điện Kensington sẽ thu hút đông đảo du khách tham quan vào mùa hè này khi London làm chủ nhà đại hội thể thao Olympic và các hoạt động kỷ niệm 60 năm trị vì của Nữ hoàng Anh.
 
Điện Kensington tráng lệ mở cửa sau 2 năm “nghỉ dưỡng”
Sau dự án trùng tu, cung điện Kensington dự kiến sẽ thu hút khoảng 380.000 du khách mỗi năm, so với 280.000 du khách trước kia.
 
Điện Kensington tráng lệ mở cửa sau 2 năm “nghỉ dưỡng”

An Bình
Theo Telegraph